Xét xử phúc thẩm 9 bị cáo sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Sáng 16-6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử lưu động tại Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên, đối với nhóm bị cáo là hung thủ sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ D. đêm 30 Tết. 

Các bị cáo trong phiên phúc thẩm bị tuyên tử hình tội "Giết người" gồm: Vì Văn Toán; Bùi Văn Công; Vương Văn Hùng; Phạm Văn Nhiệm; Lường Văn Hùng;  Lường Văn Lả. Bị cáo Phạm Văn Dũng án sơ thẩm 10 năm tù tội "Hiếp dâm"; bị cáo Cầm Văn Chương án sơ thẩm 9 năm tù tội "Hiếp dâm"; bị cáo Bùi Thị Kim Thu án sơ thẩm 3 năm tù do không tố giác tội phạm.

Xét xử phúc thẩm 9 bị cáo sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên ảnh 1 Bị cáo Bùi Văn Công tại phiên tòa sáng nay
Phiên tòa được mở do có đơn kêu oan của 4 bị cáo và đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo của gia đình nạn nhân. Do vậy, dù 5 bị cáo không có đơn kháng cáo nhưng vẫn phải hầu tòa do gia đình bị hại có đơn kháng cáo.

Khoảng 8 giờ sáng, cả 9 bị cáo trên được dẫn giải tới phòng xử án. Vợ của Bùi Văn Công là Bùi Thị Kim Thu có nhiều thay đổi về ngoại hình, gầy hơn và tóc bạc trắng so với hồi phiên sơ thẩm.

Phiên phúc thẩm, tòa sẽ triệu tập giám đốc trung tâm pháp y tỉnh Điện Biên, 3 giám định viên của Viện khoa học hình sự Bộ Công an và 3 điều tra viên của Công an tỉnh Điện Biên.
Xét xử phúc thẩm 9 bị cáo sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên ảnh 2 Vì Văn Toán tại phiên phúc thẩm
Ở phiên phúc thẩm này, ông Cao Văn Hường, cha của nữ sinh giao gà Cao Mỹ D. có đơn kháng cáo với 3 nội dung, gồm: kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, kháng cáo việc để lọt tội phạm, chưa làm rõ động cơ, mục đích phạm tội và kháng cáo đề nghị không tử hình 6 bị cáo.
Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án sát hại nữ sinh giao gà tại Điện Biên dự kiến diễn ra trong 2 ngày (ngày 16 và 17-6) tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên.
Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán: ông Bùi Xuân Trọng làm chủ tọa phiên toà; 2 công tố viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội giữ quyền công tố.

Tin cùng chuyên mục