° Đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, trên cơ sở chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước
(SGGP).- “Phiên tòa xét xử vụ án tổ chức khủng bố do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu sẽ diễn ra trong một ngày và được khai mạc vào 8 giờ sáng 10-11 tại TPHCM” - Chánh án TAND TPHCM Bùi Hoàng Danh đã cho biết như vậy trong cuộc họp báo chiều 6-11. Theo đó, phiên tòa sẽ được Viện KSND tối cao ủy quyền cho Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố.
Có 7 bị can bị truy tố trong đợt này là đồng bọn của Nguyễn Hữu Chánh, gồm: Nguyễn Thương Cúc (tên gọi khác là Foshee Thuong Nguyen, SN 1948, quốc tịch Mỹ); Huỳnh Bích Liên (SN 1955, quốc tịch Mỹ); Cao Trí (SN 1971, quốc tịch Việt Nam); Lê Văn Bình (SN 1975, quốc tịch Mỹ); Trần Đạt Phương (SN 1941, quốc tịch Việt Nam); Hồ Văn Giàu (SN 1947, quốc tịch Việt Nam) và Hồ Văn Hiền (SN 1968, quốc tịch Việt Nam).
Trong cáo trạng của Viện KSND tối cao đã được tống đạt đến các bị can, nêu rõ: Năm 1997 Nguyễn Hữu Chánh (kẻ tự xưng là người đứng đầu tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” tại Mỹ) tổ chức đưa người về Việt Nam thực hiện khủng bố bằng thuốc nổ tại một số nơi đông người qua lại và một số công trình trọng điểm (như tượng đài Hoa Sen, tượng đài Bác Hồ ở Cần Thơ và TPHCM…).
Tổng cộng đợt này chúng đưa vào Việt Nam 23kg thuốc nổ, 19 kíp nổ, lựu đạn, xăng… và hơn 10.000 tờ rơi để khủng bố, phá hoại đất nước. Nhóm này do Lê Kim Hùng trực tiếp cầm đầu cùng 35 tên khác (TAND TPHCM đã đưa 36 bị cáo ra xét xử ngày 29-5-2001 với mức án cao nhất - dành cho Lê Kim Hùng - là 20 năm tù, thấp nhất 3 năm tù về tội “Khủng bố”).
Đến giữa tháng 6-2001, Nguyễn Hữu Chánh tiếp tục tổ chức cho đồng bọn đánh bom Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Philippines. Tại Thái Lan, chúng đã ném một quả bom vào khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam và đặt một quả bom khác bên ngoài (tuy nhiên khi chúng kích thì bom không nổ do có sai sót về kỹ thuật), cảnh sát Thái Lan đã bắt được một tên.
Tại Philippines, chúng có kế hoạch mua thuốc nổ, điện thoại di động tự chế bom hẹn giờ để khủng bố nhưng chưa thực hiện được thì bị cảnh sát sở tại bắt giữ.
Chưa dừng lại, đầu năm 2005, Nguyễn Hữu Chánh tiếp tục lên kế hoạch tổ chức cho đồng bọn đem máy móc, thiết bị để chèn phá sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài phát thanh địa phương, kêu gọi nhân dân nổi dậy lật đổ chính quyền.
Chúng thuê nhà và mở văn phòng trá hình từ thiện (USIM) tại Campuchia, từ đó lôi kéo thêm nhiều đồng bọn tham gia việc huấn luyện sử dụng, lắp ráp máy móc, thiết bị để chèn, phá sóng. Chúng đã đưa vào Việt Nam cất giấu 14 máy phát thanh, 5 máy phát điện.
Toàn bộ các vụ việc do Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn thực hiện nêu trên đều nhằm mục đích khủng bố. Do vậy, toàn bộ 7 bị can này đã bị Viện KSND tối cao truy tố về tội “Khủng bố” theo khoản 1, Điều 84 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Riêng Nguyễn Hữu Chánh, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế, nên Viện KSND tối cao ra quyết định đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Tại cuộc họp báo, Chánh án TAND TPHCM khẳng định: “Phiên tòa sẽ diễn ra đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định và việc xét xử đảm bảo nguyên tắc: đúng người, đúng tội và thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta”.
P.Tr.