Xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ở các khu chế xuất và công nghiệp

Sáng 21-7, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp (KCX-CN) TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Ban Quản lý KCX-CN TPHCM với quận ủy, huyện ủy và Thành ủy Thủ Đức. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Đảng ủy Ban Quản lý KCX-CN TPHCM cùng với quận ủy, huyện ủy và Thành ủy Thủ Đức đã vượt qua các khó khăn để phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trong Quy chế phối hợp theo chỉ đạo của Thành ủy trong 5 năm qua. Qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Ban Quản lý KCX-CN TPHCM cũng đã nghiêm túc chỉ ra 5 tồn tại chưa làm được và 3 nguyên nhân hạn chế. Từ đó, đề ra phương hướng hoạt động chủ yếu các năm tiếp theo, thực hiện ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2025.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM chia sẻ, Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM có 7 lĩnh vực với 4 nhóm và 44 nội dung cơ chế chính sách đã được Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị triển khai có các nội dung liên quan trực tiếp đến công tác phối hợp theo Quy chế giữa Đảng ủy Ban Quản lý KCX-CN.

Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai đề nghị các đơn vị khẩn trương chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố, tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cụ thể hóa các chủ trương phù hợp với các cơ chế, chính sách đã được Quốc hội thông qua.

Tiếp tục đầu tư giải pháp, tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành tốt các nội dung thực hiện theo Quy chế phối hợp. Tăng cường chế độ thông tin, báo cáo giữa các đơn vị nhằm phát huy cơ chế phối hợp, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh liên quan an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, tụ tập đông người, đình công, lãn công...

Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, người lao động thực hiện các quy định theo pháp luật; cần tập trung phối hợp hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; hỗ trợ phòng ngừa, ngăn chặn sớm không để xảy ra tình trạng đình công thông qua đối thoại, thương lượng tập thể; phối hợp giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật lao động và hỗ trợ sau khi giải quyết các cuộc đình công.

Ngoài ra, cần củng cố, kiện toàn, đẩy mạnh các hoạt động của lực lượng tự vệ tại các cơ quan quân sự của công ty phát triển hạ tầng các KCX-CN; tiếp tục xây dựng lực lượng tự vệ trong các công ty, doanh nghiệp; phối hợp cùng địa phương đẩy mạnh các giải pháp tập hợp phát triển lực lượng; tăng cường xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân trong KCX-CN.

Trước đó, Ban Quản lý các KCX-CN TPHCM cho biết, qua 5 năm phối hợp quy chế các đơn vị đã đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu được giữ vững, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các KCX-CN được thực hiện quyết liệt đạt hiệu quả; xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đảm bảo đúng các nguyên tắc, quy định của tổ chức; phát triển đồng bộ góp phần tăng số lượng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Lãnh đạo TPHCM trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lãnh đạo TPHCM trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Dịp này, lãnh đạo TPHCM đã trao giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2017-2022.

Tin cùng chuyên mục