16 nước tham gia tập trận không quân tại Australia

16 quốc gia tham gia cuộc tập trận không quân lớn nhất châu Á-Thái Bình Dương tại bờ biển phía Bắc Australia ngày 28-7.
Tiêm kích F-16C của Không quân Indonesia hạ cánh sau khi hoàn thành khoa mục huấn luyện. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia.
Tiêm kích F-16C của Không quân Indonesia hạ cánh sau khi hoàn thành khoa mục huấn luyện. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia.

Theo Reuters, thành phố Darwin tiếp đón 4.000 nhân viên và 140 máy bay tham gia cuộc tập trận mang tên Pitch Black kéo dài trong 3 tuần. Nội dung cuộc tập trận bao gồm bay đêm và tiếp nhiên liệu trên không và cho phép các quốc gia khác nhau có cơ hội học hỏi lẫn nhau, tăng cường hợp tác. Pitch Black diễn ra hai năm một lần bắt đầu vào năm 1990 giữa Australia và Singapore.

Không quân Hoàng gia Australia tuyên bố trên trang web rằng cuộc tập trận xác định mối quan hệ mạnh mẽ giữa Australia với các quốc gia tham gia, minh chứng Australia tăng cường an ninh khu vực cũng như siết chặt quan hệ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các lực lượng không quân liên quan đến từ Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Hà Lan, Philippines, Singapore, Thụy Điển, Thái Lan, New Zealand và Australia.

Tin cùng chuyên mục