Bắt thêm 5 đối tượng trong tổ chức tiêu thụ xe gian

Đêm 23-9, Thượng tá Trần Thăng Hải, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an huyện Nhà Bè cho biết đã bắt thêm 5 đối tượng liên quan đến tổ chức tiêu thụ xe gian. Như vậy, tính đến nay công an đã bắt 10 đối tượng trong tổ chức này và thu hồi gần 60 xe gắn máy các loại (trong đó có khá nhiều loại xe đắt tiền), là xe bị trộm cắp trong thời gian gần đây tại nhiều địa bàn ở TPHCM và các tỉnh lân cận.

Đ.H.

Tài xế “kiêm” kẻ cướp

Ngày 23-9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 11 TPHCM đã bắt giữ Ngô Ngọc Thường (tài xế taxi, 20 tuổi, tạm trú quận 8) về hành vi chiếm đoạt tài sản hành khách. Theo điều tra ban đầu, đêm 20-9, chị Phạm Thị Thanh Tâm (26 tuổi, tạm trú nhà số 88C đường Hòa Bình, P5, Q11) cùng bạn trai thuê taxi do Thường lái về nhà của mình. Khi đến nhà, chị Tâm yêu cầu tài xế đậu xe bên ngoài chờ chị vào nhà lấy thêm đồ. Vài phút sau, khi trở ra thì Thường đã lái xe đi mất. Trên xe có một số tài sản, gồm: máy vi tính xách tay, máy xét nghiệm, ĐTDĐ, va li quần áo…) trị giá hơn 30 triệu đồng. Công an đã bắt giữ Thường thu hồi được số tài sản nêu trên.

P.Đ.

Ghen chồng, đốt nhà tự tử

Lúc 21 giờ ngày 22-9, tại số nhà C13/23D tổ 238 ấp 5A xã Bình Hưng huyện Bình Chánh TPHCM, ngọn lửa bốc ra từ phòng ngủ trên lầu 1. Khi mọi người kịp phá cửa phòng dập tắt được ngọn lửa thì vợ chồng chủ nhà đã chết cháy. Người dân cho biết, trước đó, do ghen tuông chị Lê Thị Minh Kim (SN 1972) thường xuyên cãi nhau với chồng là anh Nguyễn Văn Ngoan (SN 1968) khiến chị Kim nảy ra ý định tự tử. Tối 22-9, chị Kim rút hết xăng trong các xe gắn máy bỏ vào bình đem lên phòng ngủ. Đợt lúc anh Ngoan đang ngủ say, chị Kim chốt chặt cửa phòng sau đó tưới xăng vào tấm nệm châm lửa đốt.

 N.H.

Vợ chồng chuyên rạch mùng trộm đồ

Hồi 1 giờ 30 ngày 23-9, Lê Thị Ngọc Lành (SN 1978) cùng chồng là Trần Thanh Phương (SN 1977, ngụ phường 1, TP Cà Mau) chạy xe máy đến khu vực ấp 4, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để trộm, cướp giật tài sản. Phát hiện nhà anh Đỗ Thanh Phong đang ngủ, Lành lẻn vào lấy cắp 10 chỉ vàng, 1 ĐTDĐ, 500.000 đồng. Thực hiện xong, vợ chồng Phương tiếp sang nhà chị Trần Thị Rây, ngụ cùng xóm, Lành đột nhập vào kéo rọc mùng và giật sợi dây chuyền 18K 7 chỉ của chị Rây. Sự việc bị phát hiện, nhân dân bắt giữ Lành còn Phương đã trốn thoát.

V.H.

Tin cùng chuyên mục