Bình Định: Bắt 2 đối tượng truy sát người dẫn đến án mạng

Ngày 3-1, Công an huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết, đã bắt khẩn cấp Phan Văn Trọng (19 tuổi), Dương Thanh Tân (16 tuổi), cùng ở thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát) để làm rõ việc truy sát dẫn đến cái chết của anh Đoàn Chương (18 tuổi, ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

(SGGP).- Ngày 3-1, Công an huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết, đã bắt khẩn cấp Phan Văn Trọng (19 tuổi), Dương Thanh Tân (16 tuổi), cùng ở thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát) để làm rõ việc truy sát dẫn đến cái chết của anh Đoàn Chương (18 tuổi, ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, tối 28-12-2010, Trọng điều khiển mô tô chở Tân và Lê Đình Lâm (20 tuổi - ở cùng địa phương), mỗi người cầm một cây rựa đi tìm thanh niên thôn An Đức (xã Cát Trinh, huyện Phù Cát) để đánh. Trên đường đi, bọn chúng vô cớ truy đuổi làm anh Chương rơi xuống đập Kênh Kênh (xã Cát Trinh) rồi bỏ mặc nạn nhân.

Sáng hôm sau, người dân địa phương phát hiện anh Chương trong tình trạng bất tỉnh nên đã đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ngày 1-1, anh Chương đã chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Trong 3 đối tượng gây án, hiện Lâm vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Cát do mô tô chở 3 chạy nhanh nên rơi xuống đường. 

H.TRỌNG

Tin cùng chuyên mục