Long An: Các doanh nghiệp cần cảnh giác thủ đoạn lừa đảo

Ông Phan Thanh Quan, Cục trưởng Cục Thuế Long An, cho biết: Thời gian gần đây, một số đối tượng tự xưng là cán bộ thuế của cục thuế tỉnh liên hệ với doanh nghiệp trên địa bàn để bán sách hướng dẫn chính sách thuế với giá cao hơn thị trường từ 2 - 3 lần.

Ông Phan Thanh Quan, Cục trưởng Cục Thuế Long An, cho biết: Thời gian gần đây, một số đối tượng tự xưng là cán bộ thuế của cục thuế tỉnh liên hệ với doanh nghiệp trên địa bàn để bán sách hướng dẫn chính sách thuế với giá cao hơn thị trường từ 2 - 3 lần.

Những đối tượng này cho rằng cục thuế đã tổ chức tập huấn chính sách thuế nhưng doanh nghiệp không đi dự, nên đề nghị doanh nghiệp chuyển tiền đến số tài khoản cá nhân để nhận được sách và hóa đơn bán sách kèm theo.

Ông Phan Thanh Quan khẳng định việc bán sách trên hoàn toàn là hành vi lừa đảo. Cục thuế không cử cán bộ đến liên hệ doanh nghiệp để bán sách.

Cục Thuế Long An đã thông báo đến các doanh nghiệp để cảnh giác với hành vi lừa đảo này. Trước đó các doanh nghiệp cũng đã bị các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ của Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An.  

G.BẢO
 

Đà Nẵng: Bắt quả tang 2 đối tượng trộm cắp tài sản

(SGGP).- Lúc 0 giờ 45 ngày 28-5, tổ tuần tra thuộc Đồn Biên phòng 248 bắt quả tang 2 đối tượng đang cạy cửa sau và đột nhập vào chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Glomed (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Tang vật thu được là 2 dàn máy vi tính cùng các dụng cụ thực hiện trộm cắp. Hai đối tượng (Lê Văn Hoàng, SN 1987, Quảng Ngãi và Nguyễn Văn Hùng, SN 1991, Đà Nẵng) khai nhận đã thực hiện ít nhất 6 vụ trộm cắp trên địa bàn quận Thanh Khê.  

N.HÙNG

Tin cùng chuyên mục