Quảng Bình: Hàng chục sà lan hút cát sạn trái phép

(SGGP).- Ngày 22-11 người dân xã Trường Sơn và xã Trường Xuân (Quảng Ninh, Quảng Bình) phản ánh có gần 50 chiếc sà lan đồng loạt hút cát từ nhiều tháng qua ở khu vực thác Hôi trên sông Long Đại, thượng nguồn sông Nhật Lệ khiến đất đai sạt lở, luồng lạch biến dạng.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, khu vực trên ken dày các sà lan loại lớn hút cát sạn cả ngày lẫn đêm khiến người dân Vân Kiều ở khu vực này phản ứng, báo cáo lên xã nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp mạnh dẫn đến gần 50 sà lan vẫn lộng hành cướp cát, sạn ở khu vực này. Hiện có 2 nhóm “đầu nậu” từ Đồng Hới kéo sà lan lên, mỗi sà lan hút cát sạn hơn 100m3/ngày. Ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, cho biết, tất cả các sà lan trên đều không có giấy phép, và đã chỉ đạo công an huyện vây bắt nhưng chưa thực hiện được do thời tiết xấu (!).

MINH PHONG

Tin cùng chuyên mục