Tiêu hủy trên 3.000 quả trứng không rõ nguồn gốc

Ngày 24-11, Trạm Thú y huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phối hợp các cơ quan liên quan tiêu hủy trên 3.000 quả trứng gà, 360 gà con không rõ nguồn gốc. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 23-11, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu kiểm tra xe khách 37S-0629 phát hiện trên xe chở trên 3.000 quả trứng gà và 360 gà con. Toàn bộ số trứng và gà này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy kiểm dịch của cơ quan thú y.

(SGGP).- Ngày 24-11, Trạm Thú y huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phối hợp các cơ quan liên quan tiêu hủy trên 3.000 quả trứng gà, 360 gà con không rõ nguồn gốc. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 23-11, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu kiểm tra xe khách 37S-0629 phát hiện trên xe chở trên 3.000 quả trứng gà và 360 gà con. Toàn bộ số trứng và gà này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy kiểm dịch của cơ quan thú y.

Lái xe Hoàng Văn Phú (trú xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương) cho biết, số gà và trứng này được thuê chở từ Hà Nội về Nghệ An tiêu thụ.

DUY CƯỜNG

  • Băng qua đường, 2 bà cháu thương vong

(SGGP).- Khoảng 14 giờ 30 chiều 24-11, trên quốc lộ 1A, địa phận xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, ô tô khách đang trên đường đi hỏi dâu trong Quảng Bình, khi đến địa điểm xã Cẩm Quang thì dừng lại để người trên xe xuống đi vệ sinh. Bà Nguyễn Thị Nghi (khoảng 70 tuổi) và cháu Nguyễn Văn Hiếu (cùng trú tại Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) xuống xe khách băng qua đường bị ô tô tải 51C-15.111 lưu thông hướng Bắc - Nam đụng làm bà Nghi tử vong ngay tại chỗ, còn cháu Hiếu bị thương.

DƯƠNG QUANG

  • Phát hỏa từ căn nhà 3 tầng, nhiều hộ dân sợ cháy lan

(SGGP).- Khoảng 13 giờ 30 ngày 24-11, nhiều người dân phát hiện từ tầng 2 căn nhà 3 tầng tại số 66G, đường Hoàng Diệu 2, khu phố 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM có khói đen bốc lên nghi ngút nên tri hô.

Nhận tin báo, Điện lực Thủ Đức đã ngắt điện, cô lập nguồn điện vào căn nhà. Phòng cảnh sát PCCC quận 9 cũng đã điều 4 xe cứu hỏa triển khai phương án chữa cháy. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt.

Được biết, căn nhà trên cho thuê tầng trệt để kinh doanh trà sữa. Riêng những tầng trên thì chủ nhà khóa cửa, không có người ở.

ĐOÀN MINH

  • Cháy trung tâm bảo hành xe máy

(SGPP).- Ngày 24-11, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chảy xảy ra tại Trung tâm Bảo hành xe máy Nghĩa Thành (khu phố 6, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) do bà Lê Thị Ngọc Sang làm chủ.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại khu vực để khoảng 50 xe máy mới của doanh nghiệp chờ bán. Khi xảy ra cháy, lực lượng bảo vệ tại chỗ đã dùng bình cứu hỏa nhưng không dập tắt được ngọn lửa. Nhận được tin báo, lực lượng Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã điều động 2 xe chữa cháy, gần 20 chiến sĩ tham gia dập lửa. Sau khoảng 30 phút chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến hơn 20 xe máy đã bị thiêu rụi.

SONG AN

Tin cùng chuyên mục