Phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 20 bánh heroin

Vào khoảng 4 giờ 30 ngày 13-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47, Công an Nghệ An) phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm tra một khách sạn tại TP Vinh, phát hiện Hoàng Văn Phơn (50 tuổi, trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Nguyễn Thành Tâm (37 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) đang có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

(SGGP).- Vào khoảng 4 giờ 30 ngày 13-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47, Công an Nghệ An) phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm tra một khách sạn tại TP Vinh, phát hiện Hoàng Văn Phơn (50 tuổi, trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Nguyễn Thành Tâm (37 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) đang có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 6 viên đạn, 100 viên hồng phiến, 0,5 kg ma túy đá...

Mở rộng điều tra, PC 47 phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiến hành kiểm tra xe khách 90B-001.71, bắt Biện Văn Hiếu (38 tuổi, trú xã Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An) cùng với tang vật là 20 bánh heroin và 4kg ma túy đá. Tiếp đó, Công an Nghệ An bắt và khám nhà Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi, trú xã Thanh Long, Thanh Chương), thu thêm 1kg ma túy đá. Đường dây ma túy này từ Lào đưa hàng về Nghệ An, sau đó đưa vào miền Nam tiêu thụ.

DUY CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục