Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an TPHCM bắt nhiều đối tượng truy nã lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 26-4, Công an TPHCM cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2024, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) và Công an các quận huyện trực thuộc Công an TPHCM đã bắt, vận động, tiếp nhận được 11 đối tượng truy nã.

Cụ thể, các đơn vị trực thuộc Công an TPHCM đã bắt 5 đối tượng truy nã gồm: Lê Công Hiền (sinh năm 1976) bị truy nã với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chạy án, chiếm đoạt tài sản số tiền 800 triệu đồng.

Bắt Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1975) bị truy nã với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối chào bán đất nền tại các khu dân cư, khu dự án chưa được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định để ký hợp đồng góp vốn và hứa chuyển nhượng với nhiều người, chiếm đoạt tổng số tiền 40 tỷ đồng.

z5384943162376_514f813478a56f334af8202fb4c57620.jpg
Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan công an
z5384943189912_4a59ff3aa9a8070ebcfd5d5ee352a2d4.jpg
Nguyễn Thị Hồng Hạnh tại cơ quan công an

Bắt Nguyễn Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1970) bị truy nã với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức cùng đồng bọn giả mạo chủ đất để ký hợp đồng chuyển nhượng đất với nhiều người, qua đó chiếm đoạt số tiền 6 tỷ đồng.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM bắt Chung Yu Teng (sinh năm 1964) bị truy nã với tội danh "thuê làm và sử dụng giấy CMND giả để xin cấp hộ chiếu"; Công an huyện Bình Chánh bắt Nguyễn Thanh Phúc (sinh năm 2002) truy nã với tội danh "cố ý gây thương tích".

z5384943195888_6821b5b409f56609d01169eb80c01a91.jpg
Ba đối tượng người nước ngoài ra đầu thú

Đặc biệt, Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp các đơn vị liên quan bắt được 3 đối tượng truy nã quốc tế của Interpol Hàn Quốc, gồm: Kim Jeehoon (sinh năm 1988) tội danh "tổ chức đánh bạc qua mạng"; Um Youn Min (sinh năm 1979) tội danh "tổ chức sử dụng ma túy"; Yoon Seokhyun (sinh năm 1991) tội danh "tổ chức đánh bạc". Sau khi bắt giữ, công an tổ chức bàn giao 3 đối tượng cho phía Hàn Quốc an toàn.

Ngoài ra, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã vận động 3 đối tượng truy nã người Hàn Quốc ra đầu thú vào ngày 31-1 gồm: Choi Sungho (sinh năm 1983) tội danh "mở trang cá cược bất hợp pháp trực tuyến"; Lee Kyung Back (sinh năm 1990) tội danh "mở trang cá cược bất hợp pháp trực tuyến" và An Cheongi (sinh năm 1989) tội danh "tổ chức đánh bạc". Sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT lần lượt di lý 3 đối tượng ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và bàn giao lại cho phía Hàn Quốc an toàn.

Công an TPHCM cho biết, việc truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế đạt được nhiều kết quả tích cực như trên là từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị cấp Bộ và các đơn vị trực thuộc Công an Thành phố; sự phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, truy bắt các đối tượng phạm tội bỏ trốn nói riêng và trong hợp tác quốc tế nói chung.

Tin cùng chuyên mục