Bắt đối tượng đánh dã man nữ sinh lớp 9 để cướp tài sản

(SGGPO).- Rạng sáng ngày 17-10, Công an Thành phố Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với Công an xã Thiệu Vân (TP.Thanh Hóa) điều tra, làm rõ, bắt đối tượng: Nguyễn Công Văn (21 tuổi), ở thôn 4, xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hóa là thủ phạm đã thực hiện hành vi tàn nhẫn đánh dã man một bé gái 14 tuổi để cướp tài sản vào đêm 11-10- 20014.
Bắt đối tượng đánh dã man nữ sinh lớp 9 để cướp tài sản

(SGGPO).- Rạng sáng ngày 17-10, Công an Thành phố Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với Công an xã Thiệu Vân (TP.Thanh Hóa) điều tra, làm rõ, bắt đối tượng: Nguyễn Công Văn (21 tuổi), ở thôn 4, xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hóa là thủ phạm đã thực hiện hành vi tàn nhẫn đánh dã man một bé gái 14 tuổi để cướp tài sản vào đêm 11-10- 20014.

Đối tượng Nguyễn Công Văn và tang vật thu được.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 đêm 11-10, tại gia đình chị Nguyễn Thị Kim Oanh (22 tuổi), ở thôn 4, xã Thiệu Vân đã xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là em Đỗ Thị Oanh (14 tuổi), học sinh lớp 9 trường THCS Thiệu Vân,  là chị họ của Kim Oanh. Khi Thị Oanh đang học bài và chơi điện thoại một mình trong nhà thì bị hung thủ lẻn vào nhà đánh bất tỉnh trong tư thế dập vỡ nát mặt và tay chân gẫy nát. Tủ nhà chị Kim Oanh có dấu hiệu cạy phá nhưng không mất mát gì. Vụ án này đã gây xôn xao trong dư luận quần chúng nhân dân ở một xã vốn nổi tiếng yên bình của thành phố Thanh Hóa.

Do xác định đúng hướng điều tra và tập trung cao độ để điều tra, làm rõ vụ án. Chỉ sau 5 ngày, đội cảnh sát hình sự Công an Thành phố Thanh Hóa đã xác định được chính xác và kịp thời bắt giữ thủ phạm gây án là: Nguyễn Công Văn (21 tuổi) ở thôn 4, xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, Văn khai nhận: Do lô đề, cờ bạc nên y đã nợ nần 1 đối tượng ở xã Thiệu Dương (TP.Thanh Hóa) với số tiền lớn và nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Tối ngày 11-10, tên Văn mang theo 1 gậy gỗ dài 60 cm và đột nhập vào nhà chị Kim Oanh nhưng chị Kim Oanh đi vắng, khi bị cháu Thị Oanh phát hiện, tên này đã dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu, vào mặt làm cháu Oanh bất tỉnh và lấy chiếc điện thoại di động mang lên cửa hang cầm đồ ở phường Ba Đình lấy 3,5 triệu đồng. Khi thấy lực lượng Công an về điều tra vụ án, tên Văn còn giả vờ làm nhân chứng để hòng đánh lạc hướng điều tra và thu xếp để bỏ trốn sang Lào.
 
Hiện nay, Công an Thanh phố Thanh Hoá đã thu được toàn bộ tang vật và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.                 

Phong Hải

Tin cùng chuyên mục