Mở rộng điều tra vụ băng nhóm chuyên đột nhập công sở

(SGGP).– Chiều 20-7, Thượng tá Trương Văn Nam, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Cần Thơ cho biết, PC45 đang mở rộng điều tra vụ băng nhóm chuyên đột nhập cơ quan, trường học… trên địa bàn quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh gây xôn xao dư luận thời gian qua.

(SGGP).– Chiều 20-7, Thượng tá Trương Văn Nam, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Cần Thơ cho biết, PC45 đang mở rộng điều tra vụ băng nhóm chuyên đột nhập cơ quan, trường học… trên địa bàn quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Hiện 2 đối tượng đang bị bắt giữ là Nguyễn Ngọc Thu và Lê Thanh Phong (cùng ngụ tỉnh An Giang) khai nhận lợi dụng đêm tối, cơ quan, trường học không người trông coi hoặc sơ hở đã gây ra 14 vụ đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị như CPU, màn hình máy tính, laptop, tivi… trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, 2 đối tượng này còn gây ra 12 vụ trộm tại các công sở trên địa bàn các huyện Thoại Sơn, Châu Thành và TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hiện CSĐT, Công an TP Cần Thơ đã thu hồi được 16 loại tài sản mà 2 đối tượng này trộm cắp.

Trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thẳng thắn: Vì thành tích nên chính quyền các địa phương chỉ đạo công an sở tại không báo cáo lên công an TP khiến việc phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này gặp nhiều khó khăn…

BÌNH ĐẠI

Tin cùng chuyên mục