Lâm tặc hành hung dã man hai người bảo vệ rừng Quốc gia Bạch Mã

Lâm tặc hành hung dã man hai người bảo vệ rừng Quốc gia Bạch Mã

(SGGPO). - Sáng nay 19-9, ông Huỳnh Văn Kéo, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, xác nhận hai người bảo vệ rừng là ông Pơ Loong Nai và ông Cơ Lâu Crơi thuộc nhóm bảo vệ rừng theo Chương trình chi trả Dịch vụ môi trường rừng tại tiểu khu 56 thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã trong lúc tuần tra bảo vệ rừng ở tiểu khu 56 đã bị lâm tặc chém trọng thương hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, vào ngày 15-9, nhóm bảo vệ rừng của hai nạn nhân nói trên gồm 16 người dân thôn Bơ Zĩ, xã A Ting, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức tuần tra bảo vệ rừng Chương trình chi trả Dịch vụ môi trường rừng tại tiểu khu 56 thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã. Tại đây, họ tổ chức đóng lán trại tại khu vực Khe Dâu, tới chiều tối cùng ngày thì 6 người trong nhóm đi soi để cải thiện thức ăn, còn lại 10 người ở lại trong lán (4 người đàn ông và 6 người phụ nữ đi lấy hạt mây).

Ông Pơ Loong Nai bị lâm tặc dùng rựa chém vào mặt

Bất ngờ, lâm tặc ập vào lán của nhóm bảo vệ rừng và dùng dao, rựa khống chế. Nhóm đối lâm tặc đã dùng mây rừng trói ông Pơ Loong Nai và ông Cơ Lâu Crơi treo ngược lên cây, rồi dùng rựa và gậy đánh dã man. Khi hai nạn nhân bất tỉnh, nhóm đối tượng lạ mặt trên mới bỏ đi.

Hiện lãnh đạo Vườn quốc gia Bạch Mã đã có công văn gửi đến các cơ quan chức năng huyện Đông Giang và tỉnh Quảng Nam đề nghị chỉ đạo phối hợp các đơn vị chức năng vào cuộc, điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Văn Thắng

Tin cùng chuyên mục