Bắt nhóm đối tượng gây ra 16 vụ cướp tài sản

(SGGPO).-
Bắt nhóm đối tượng gây ra 16 vụ cướp tài sản

(SGGPO).- Ngày 1-8, Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây ra 16 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Kỳ Anh và một số địa bàn phụ cận.

5 đối tượng bị bắt gồm: Trần Văn Đảng (23 tuổi), Nguyễn Đức Cảnh (21 tuổi), Nguyễn Đức Dũng (23 tuổi, trú tại xã Kỳ Giang), Cao Xuân Lập (18 tuổi, đều trú tại xã Kỳ Giang), Nguyễn Văn Trọng (22 tuổi, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh). Riêng đối tượng Trương Hữu Công (21 tuổi, trú tại xã Kỳ Giang) và Nguyễn Anh Tài (17 tuổi, trú tại xã Kỳ Trung) đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện Công an đang truy bắt.

Từ tháng 3-2016 đến nay, trên địa bàn huyện Kỳ Anh xảy hàng loạt vụ cướp tài sản táo tợn. Các nạn nhân trình báo, từ 2 đến 3 giờ sáng tại các cung đường vắng trên quốc lộ 1A có một nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy phân khối lớn che biển số áp sát buộc nạn nhân phải dừng xe lại, sau đó cướp tiền và điện thoại rồi tẩu thoát. Công an huyện Kỳ Anh đã lập chuyên án bí số C0316 nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng nói trên. Tang vật thu giữ gồm 19 triệu đồng, 14 điện thoại di động, một số tang vật khác cùng 2 chiếc xe máy phân khối lớn là phương tiện gây án.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Cảnh được xác định là đối tượng cầm đầu khai nhận: Do không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhóm đối tượng trên tách ra thành từng nhóm nhỏ (mỗi nhóm 2 đến 3 người) túc trực tại khu vực trạm thu phí Cầu Rác trên quốc lộ 1A để quan sát, khi nào phát hiện con mồi nghi có tài sản là bám theo đến đoạn đường vắng liền áp sát xe dừng lại và hành hung để nạn nhân mất sự kháng cự sau đó lục soát cướp lấy tiền, điện thoại di động, riêng xe máy không lấy vì khó tiêu thụ được.

Công an huyện Kỳ Anh cho biết: Qua đấu tranh vụ án này gặp rất nhiều khó khăn bởi nạn nhân chủ yếu là người từ địa phương khác đến nên ngại trình báo hoặc trình báo chậm, đặc biệt có nhiều nạn nhân không trình báo cho cơ quan công an, do vậy khó khăn trong công tác điều tra. Qua vụ án này Công an huyện Kỳ Anh đề nghị ai là nạn nhân của những vụ án tương tự nhanh chóng đến cơ quan điều tra trình báo để tiếp tục mở rộng vụ án xử lý các đối tượng nghiêm mình trước pháp luật.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục