Triệt phá ổ cờ bạc sử dụng ma túy tại Quảng Trị

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 22-8, Đội Trinh sát Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh, Phòng PC 47 – Công an tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Hướng Hóa đã triệt phá ổ cờ bạc có sử dụng ma túy tổng hợp tại phòng đặt máy trò chơi điện tử bắn cá tại nhà ông Lê Văn Tưởng (trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 22-8, Đội Trinh sát Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh, Phòng PC 47 – Công an tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Hướng Hóa đã triệt phá ổ cờ bạc có sử dụng ma túy tổng hợp tại phòng đặt máy trò chơi điện tử bắn cá tại nhà ông Lê Văn Tưởng (trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Theo đó, 10 đối tượng đã bị bắt quả tang đang  tổ chức đánh bạc bằng trò chơi bắn cá và sử dụng ma túy tổng hợp. Qua kiểm tra các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 30 viên ma túy tổng hợp màu hồng hiệu WY, một số dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng bị bắt đã khai nhận cùng trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Nhiều tháng nay, nhóm đối tượng này vẫn thường xuyên tụ tập tại quán ông Lê Văn Tưởng để đánh bạc và sử dụng ma túy.

Trong số 10 đối tượng bị bắt có 2 đối tượng là Trần Thành (25 tuổi) vừa được mãn hạn tù giam 18 tháng về tội cố ý gây thương tích và Trần Trung Đông (33 tuổi), đã có 3 năm tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Ngọc Oai

Tin cùng chuyên mục