Phát hiện kho hàng mỹ phẩm lậu trị giá hơn 2 tỷ đồng

Tính đến hơn 7 giờ tối 17-9, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM mới kiểm đếm được sơ bộ và niêm phong kho hàng mỹ phẩm nhập lậu xuất xứ từ Mỹ, trị giá ước tính trên 2 tỷ đồng. Công tác kiểm đếm, phân loại sẽ được tiếp tục vào ngày 18-9.  

(SGGP).- Tính đến hơn 7 giờ tối 17-9, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM mới kiểm đếm được sơ bộ và niêm phong kho hàng mỹ phẩm nhập lậu xuất xứ từ Mỹ, trị giá ước tính trên 2 tỷ đồng. Công tác kiểm đếm, phân loại sẽ được tiếp tục vào ngày 18-9.  

Theo ông Đinh Minh Tân, Đội trưởng Đội QLTT 2A TPHCM, qua nhiều ngày mai phục động tĩnh của các đối tượng buôn lậu, sáng 17-9, lực lượng chức năng đã bắt quả tang xe tải nhỏ biển kiểm soát 51C-50670, đang chở 400 thùng mỹ phẩm không hóa đơn, chứng từ tại kho hàng địa chỉ 30/1 (số cũ 32) Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Các mặt hàng gồm xà bông cục, dầu gội đầu, mỹ phẩm dưỡng da, chai lăn khử mùi các loại, hiệu Suave, Pantene, White Rain… Ghi nhận trong kho hàng: khoảng hàng chục tấn mỹ phẩm được xếp ngay ngắn, vuông vức như trong siêu thị. 

Ông Đinh Minh Tân thông tin thêm, do trinh sát QLTT phải đeo bám dài ngày, nên tới khi phát hiện, bắt quả tang đối tượng vi phạm cũng là lúc một trinh sát ngất xỉu. Đồng đội phải đưa trinh sát trên đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Thủ Đức, sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Hiện sức khỏe của trinh sát này đang dần ổn định.

Ngày 17-9, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM, thông tin, trong thời gian hơn 10 ngày, từ 7-9 đến nay, lực lượng QLTT đã kiểm tra, phát hiện gần 80.000 mặt hàng nhập lậu gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ chơi trẻ em…

Ngoài ra, QLTT còn phát hiện, tạm giữ 1.844 sản phẩm giả mạo những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, bày bán tại cửa hàng, trung tâm thương mại của TPHCM, bao gồm: Nike, Chanel, Hermes, Gucci, Rolex… Bên cạnh đó, QLTT cũng phát hiện số lượng đáng kể như 18kg bao bì nhựa, 1.700 cuộn giấy vệ sinh của thương hiệu Saigon Extra bị làm giả. Tổng số hàng giả, hàng cấm, không đủ điều kiện lưu thông trên trị giá trên 830 triệu đồng và sẽ bị tiêu hủy.

THI HỒNG

Tin cùng chuyên mục