ASEAN tăng hợp tác chống khủng bố

10 nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 nước đối tác đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực. 
binh sĩ Philippines tịch thu vũ khí nhóm Maute bỏ lại sau đợt giao tranh. Ảnh: Reuters
binh sĩ Philippines tịch thu vũ khí nhóm Maute bỏ lại sau đợt giao tranh. Ảnh: Reuters
Các bộ trưởng tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về tội phạm xuyên biên giới lần thứ 11 (AMMTC) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN đặc biệt về sự nổi lên của cực đoan hóa và chủ nghĩa cực đoan bạo lực (SAMMRRVE), diễn ra ngày 21-9 tại Philippines, đã thông qua 2 văn kiện quan trọng là: Tuyên bố Manila về chống lại sự nổi lên của cực đoan hóa và chủ nghĩa cực đoan bạo lực và Kế hoạch Hành động tổng thể ASEAN về chống chủ nghĩa khủng bố - nhằm đối phó với các thách thức mà khu vực đang phải đối mặt. 
Về tội phạm mạng, các bộ trưởng đã ủng hộ Tuyên bố ASEAN về phòng và chống tội phạm mạng, khuyến khích các nước thành viên ASEAN nghiên cứu tính khả thi của việc tiếp cận các công cụ khu vực và quốc tế hiện có trong cuộc chiến chống tội phạm mạng…

Tin cùng chuyên mục