Cảnh báo tác động của biến đổi khí hậu với trẻ em

Đa số các hiện tượng  thời tiết khắc nghiệt trên khắp thế giới, như lũ lụt ở miền nam Ấn Độ, cháy rừng ở Mỹ và làn sóng nhiệt độ cao ở phần lớn Bắc bán cầu, đang khiến trẻ em gặp nguy hiểm cũng như gây tác hại cho tương lai của các em.
Cảnh báo tác động của biến đổi khí hậu với trẻ em


 Đây là cảnh báo đăng trên trang web của Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) ngày 31-8. 

Theo UNICEF, thiên tai gia tăng đồng nghĩa với các cuộc khủng hoảng nhân đạo tăng theo và trẻ em là đối tượng chịu tác động lớn nhất, đặc biệt với các bệnh gây tử vong ở trẻ như suy dinh dưỡng, sốt rét và tiêu chảy. Nắng nóng gây nguy hiểm cho trẻ vì chúng có thể bị tử vong hoặc sốc nhiệt. UNICEF kêu gọi các chính phủ trên thế giới triển khai những biện pháp nhằm bảo vệ thế hệ trẻ trước những tác động trước mắt và lâu dài của các hình thái thời tiết cực đoan. UNICEF đã đề ra một chương trình hành động về biến đổi khí hậu, trong đó kêu gọi đẩy mạnh hệ thống y tế để đối phó với biến đổi khí hậu.

Tin cùng chuyên mục