Israel chuyển các thiết bị dò kim loại khỏi quần thể Haram al-Sharif

Ngày 25-7, Israel đã chuyển các thiết bị dò kim loại ra khỏi khu đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem mà người Do Thái gọi là Núi Đền. 
Các công nhân Israel di rời những thiết bị dò kim loại bên ngoài đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem ngày 25-7. Ảnh: TTXVN
Các công nhân Israel di rời những thiết bị dò kim loại bên ngoài đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem ngày 25-7. Ảnh: TTXVN

Động thái này diễn ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Quốc vương Jordan Abdullah II nhằm tìm cách hóa giải nguy cơ xảy ra xung đột sâu rộng hơn giữa Israel và Palestine, liên quan đến việc Israel triển khai các biện pháp an ninh mới tại đây để hạn chế sự qua lại của tín đồ Hồi giáo.

Theo Reuters, nội các an ninh Israel đã chấp thuận đề xuất của tất cả cơ quan an ninh về việc thay thế hình thức giám sát với các máy dò kim loại bằng các phương pháp kiểm tra an ninh mới dựa trên công nghệ tiên tiến và nhiều thiết bị khác. Các camera giám sát đã được bố trí tại các lối ra vào của khu đền này. 

Tin cùng chuyên mục