Liên tiếp nhiều công nhân thiệt mạng vì tai nạn

Rạng sáng 18-9, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại thôn Khu Chu Tủng 1 (ở xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) khiến 2 công nhân của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư toàn cầu DATC đang tham gia thi công Nhà máy Thủy điện Bắc Nà, thuộc địa phận xã Bản Liền bị thiệt mạng. 

(SGGP).- Rạng sáng 18-9, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại thôn Khu Chu Tủng 1 (ở xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) khiến 2 công nhân của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư toàn cầu DATC đang tham gia thi công Nhà máy Thủy điện Bắc Nà, thuộc địa phận xã Bản Liền bị thiệt mạng. 

Đó là anh Phạm Văn Cấp (21 tuổi, trú tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và anh Phạm Văn Khuyến (24 tuổi, trú tại xã Hợp Thành, TP Lào Cai).

Theo UBND huyện Bắc Hà, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn trên được xác định do tối 17-9, ở khu vực xã Bản Liền có mưa lớn, 2 công nhân trên đã ngủ trong một lán trại bên cạnh ta luy đồi. Cho tới khoảng 1 giờ sáng 18-9, bất ngờ đất đá trên đồi sạt lở xuống vùi lấp lán trại làm 2 người tử vong. Công an huyện Bắc Hà đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, liên hệ với gia đình người bị nạn. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh và thống kê thiệt hại.

Trước đó, vào tối 17-9, tại khai trường Cao Thắng của Công ty Than Hòn Gai (ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra sự cố bục nước trong đường lò khiến 3 công nhân gặp nạn. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã khẩn trương tới hiện trường để tiến hành cứu hộ cứu nạn.

Đến 23 giờ đêm cùng ngày, cả 3 công nhân bị nạn đã được tìm thấy và đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, 2 người đã bị tử vong là ông Lê Văn Hiến (46 tuổi, Phó Quản đốc phân xưởng, ở phường Hà Trung, TP Hạ Long) và anh Vũ Như Hiệu (33 tuổi, thợ lò bậc 5/6, ở phường Hà Khánh, TP Hạ Long). Một người bị thương là anh Lê Văn Biên (32 tuổi, kỹ sư khai thác mỏ, ở phường Hòn Gai, TP Hạ Long).

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục