Lính mũ nồi xanh Liên hợp quốc gây ra dịch tả tại Haiti

Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện những cáo buộc cho rằng chính các binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc (LHQ) đã mang vi khuẩn tả đến Haiti, khiến cho hàng ngàn người dân nước này tử vong cách đây 6 năm, Văn phòng của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã thừa nhận rằng LHQ cũng là một nguyên nhân khiến dịch bệnh này bùng phát.
Lính mũ nồi xanh Liên hợp quốc gây ra dịch tả tại Haiti

Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện những cáo buộc cho rằng chính các binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc (LHQ) đã mang vi khuẩn tả đến Haiti, khiến cho hàng ngàn người dân nước này tử vong cách đây 6 năm, Văn phòng của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã thừa nhận rằng LHQ cũng là một nguyên nhân khiến dịch bệnh này bùng phát.

Người dân Haiti từng biểu tình đòi LHQ có trách nhiệm trong vụ bùng phát năm 2010

Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ, ông Farhan Haq cho biết trong 2 tháng tới, LHQ sẽ công khai những biện pháp xử lý cuộc khủng hoảng này sau khi đã đạt sự nhất trí với giới chức Haiti và thảo luận với các quốc gia thành viên.

Đây là sự thay đổi đáng chú ý của LHQ sau hơn 5 năm các quan chức cấp cao của tổ chức này phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến việc làm bùng nổ dịch bệnh tả tại Haiti. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi cố vấn lâu năm của LHQ Philip Alston - Giáo sư trường Đại học New York, hôm 8-8 gửi báo cáo mật tới Tổng thư ký Ban Ki-moon, trong đó nói rằng lẽ ra dịch bệnh này đã không xảy ra nếu như không có sự can dự của LHQ. Đợt dịch tả bùng phát tại Haiti hồi tháng 10-2010 đã cướp đi sinh mạng của gần 6.500 người và gây ảnh hưởng tới sức khỏe của hơn nửa triệu người khác.

Dự kiến, báo cáo đầy đủ của giáo sư Alston sẽ được đệ trình tại Đại hội đồng LHQ vào tháng 9 tới.

        Chi Hạnh

Tin cùng chuyên mục