Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt Venezuela

Bộ Tài chính Mỹ vừa quyết định mở rộng lệnh trừng phạt kinh tế chống Venezuela, theo đó có thêm 8 quan chức chính phủ quốc gia Nam Mỹ này bị phong tỏa tài sản tại Mỹ, cấm nhập cảnh vào Mỹ, cấm làm ăn với các công ty Mỹ…
Trước đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng lọt vào danh sách trừng phạt của Mỹ. Ảnh REUTERS
Trước đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng lọt vào danh sách trừng phạt của Mỹ. Ảnh REUTERS
Hầu hết các quan chức trên đều tham gia Quốc hội lập hiến (ANC) - cơ quan vừa được bầu và không được Nhà Trắng công nhận. Trước đó Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào “danh sách đen” những người bị Nhà Trắng trừng phạt.
Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, Nhà Trắng vẫn chưa quyết định trừng phạt ngành dầu khí Venezuela, ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia có trữ lượng dầu khí lớn nhất thế giới và chiếm tới 96% nguồn thu ngoại tệ của nước này. 

Tin cùng chuyên mục