Mỹ - Trung nối lại hội đàm quân sự

Ngày 28-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thông báo từ ngày 29-10 đến 4-11, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sẽ tới Washington dự hội đàm quân sự, vốn bị trì hoãn với Mỹ vì những căng thẳng giữa 2 nước. 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc trong cuộc gặp tại Singapore hôm 18-10. Ảnh: REUTERS
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc trong cuộc gặp tại Singapore hôm 18-10. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, ông Mattis đã phát biểu tại một hội nghị an ninh rằng ông sẽ hội kiến Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa. Quan hệ Mỹ - Trung thời gian qua có nhiều sóng gió vì tranh cãi liên quan đến việc Trung Quốc quân sự hóa ở biển Đông và các vụ áp thuế trừng phạt thương mại qua lại.

Phát biểu tại phiên Đối thoại Manama ở Bahrain, ông Mattis nói rằng, cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung không mang tính thù địch, đồng thời cam kết hợp tác với các nước như Trung Quốc và Nga. 

Ông Mattis đã gặp ông Ngụy Phượng Hòa trong Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng gần đây ở Singapore và các quan chức Mỹ cho rằng, quan hệ quân sự Mỹ - Trung đang dần trở lại bình thường. 

Tin cùng chuyên mục