Mỹ và Hàn Quốc đồng ý gia tăng trừng phạt Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ ngày 27-4 đồng ý các biện pháp trừng phạt nhanh chống lại Triều Tiên trong trường hợp Bình Nhưỡng có thêm các hành động khiêu khích. 
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Reuters

Tuyên bố đưa ra khi một quan chức Triều Tiên cho biết sẽ tiếp tục các cuộc thử hạt nhân và tên lửa để chống lại “hành động thù địch” của Mỹ. Hai bên cam kết rằng trong trường hợp Triều Tiên có thêm khiêu khích, Mỹ và Hàn Quốc nhanh chóng áp dụng các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc khiến Triều Tiên “không thể chịu đựng nổi”.

 Ngoại trưởng Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats mô tả Triều Tiên là “mối đe dọa an ninh quốc gia cấp bách và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ”. 

Tin cùng chuyên mục