Philippines khẩn trương đối phó bão lớn

Philippines đang khẩn trương chuẩn bị đối phó với cơn bão nhiệt đới Yutu và nâng cao báo động về sạt lở đất. Yutu là cơn bão cấp 3 với sức gió đạt 170km/giờ và giật lên tới 210 km/giờ.

9 tỉnh ở đảo Luzon phía Bắc đã được nâng cảnh báo cấp 2 và 20 tỉnh khác được đưa vào cảnh báo cấp 1 (cấp cao nhất là 5).

Đây là cơn bão thứ 18 tấn công Philippines trong năm nay và chỉ diễn ra 6 tuần sau cơn bão siêu lớn Mangkhut gây ra lở đất làm chết hàng chục người và gây thiệt hại khoảng 180 triệu USD hoa màu.

Hiện các lớp học ở ít nhất 5 tỉnh được đóng cửa và ngư dân ở Luzon đã ngừng đánh bắt thủy sản, trở về đất liền. Tất cả các dịch vụ thuyền, phà tại thành phố cảng Batangas, khoảng 83km về phía Nam Manila, đã ngừng hoạt động.

Được biết, khoảng một nửa trong số 105 triệu dân của Philippines sống ở vùng Luzon.

Tin cùng chuyên mục