Saudi Arabia: 385 người chết vì virus MERS

HOÀNG THANH

Russia Today đưa tin, tính đến ngày 23-2, số người chết vì virus MERS tại Saudi Arabia đã tăng lên 385 người trong tổng số 902 người bị nhiễm bệnh tại nước này.

Trước tình hình dịch bệnh có dấu hiệu lây lan, Liên hiệp quốc đã cử một nhóm chuyên gia y tế đến Saudi Arabia để điều tra nguyên nhân và nghiên cứu về cách đối phó với virus MERS. Hiện chưa có loại vaccine để ngừa loại virus trên.

MERS có họ hàng với loại virus gây nên Hội chứng viêm hô hấp cấp (SARS) xuất phát từ Trung Quốc, lan ra khắp Đông Nam Á hồi năm 2003 khiến 8.273 người nhiễm bệnh và làm khoảng 800 người tử vong. Virus gây bệnh MERS được truyền từ động vật sang người, gây nên các triệu chứng như ho, sốt, viêm phổi, làm người bệnh bị suy thận cấp. Theo giới khoa học, lạc đà có thể là chủ thể truyền virus MERS cho con người.


HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục