WikiLeaks nhận giải báo chí Australia

Theo AFP, trang WikiLeaks ngày 28-11 đã được trao tặng danh hiệu Vì những đóng góp xuất sắc cho báo chí tại giải báo chí thường niên Walkley Awards của Australia. WikiLeaks được chọn vì đã dũng cảm đưa tin về những điện tín mật của Mỹ. Giải báo chí này do Quỹ vì sự nghiệp báo chí Walkley Walkley Foundation for Journalism lập ra năm 2008 và kết quả giải thưởng do một nhóm các phóng viên và nhiếp ảnh gia độc lập bình chọn.

Theo AFP, trang WikiLeaks ngày 28-11 đã được trao tặng danh hiệu Vì những đóng góp xuất sắc cho báo chí tại giải báo chí thường niên Walkley Awards của Australia. WikiLeaks được chọn vì đã dũng cảm đưa tin về những điện tín mật của Mỹ. Giải báo chí này do Quỹ vì sự nghiệp báo chí Walkley Walkley Foundation for Journalism lập ra năm 2008 và kết quả giải thưởng do một nhóm các phóng viên và nhiếp ảnh gia độc lập bình chọn.

Tại buổi lễ, đại diện ban tổ chức giải thưởng cho biết: WikiLeaks đã ứng dụng công nghệ mới để xâm nhập vào hệ thống nội bộ của hàng loạt chính phủ nhằm tiết lộ một loạt những sự thật trong một cuộc đảo chính xuất bản mang tính toàn cầu.

Gần một năm nay, Assange gần như bị quản thúc tại gia ở Anh kể từ khi bị bắt vào tháng 12-2010 vì cáo buộc cưỡng hiếp và tấn công tình dục 2 phụ nữ tại Thụy Điển. Ông này kịch liệt bác bỏ những cáo buộc trên. Tin vui đến với WikiLeaks khi Julian Assange chuẩn bị có bài phát biểu qua video tại Hội nghị thông tin thế giới, diễn ra ở Hồng Công (Trung Quốc) vào ngày 28-11.  

N.QUỲNH

- Thông tin liên quan:

>> WikiLeaks: Nhân viên LHQ dùng lương thực trao đổi tình dục

>> Wikileaks bị tấn công

>> WikiLeaks: Quan hệ Philippines-Trung Quốc không làm Mỹ lo ngại

Tin cùng chuyên mục