WikiLeaks: Quan hệ Philippines-Trung Quốc không làm Mỹ lo ngại

Mỹ không nhận thấy sự đe dọa nào bởi mối quan hệ đang phát triển giữa Trung Quốc và Philippines trong thời kỳ cựu Tổng thống Gloria Arroyo nắm quyền. Tuy nhiên, thỏa thuận bất thường để nhà cung cấp ZTE của Trung Quốc xây dựng mạng internet băng thông rộng tại Philippines cho thấy “kiểu thỏa thuận điển hình của Trung Quốc để tạo ảnh hưởng trên thế giới”.

Đây là nhận định của Đại sứ Mỹ tại Philippines Kristie Kenney trong một tập hồ sơ được dán nhãn “nhạy cảm” ngày 28-4-2008 vừa được WikiLeaks tiết lộ.

WikiLeaks cũng tiết lộ khoảng 1.860 bức điện tín của các nhà ngoại giao Mỹ nói về Indonesia với các nội dung: tán thành cải cách chính sách thuế của cựu Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sir Mulyani Indrawati, chia sẻ những mẫu virus cúm gia cầm, cuộc chiến chống khủng bố.  

Đ.CAO

Tin cùng chuyên mục