Hung thủ vụ thảm sát tại Na Uy có đồng phạm?

Tờ Guardian ngày 1-9 đưa tin, cảnh sát Na Uy muốn thẩm vấn nhiều người Anh bị nghi ngờ là đồng lõa với Anders Behring Breivik, kẻ đánh bom và xả súng sát hại 77 người ở Oslo hôm 22-7.

Tờ Guardian ngày 1-9 đưa tin, cảnh sát Na Uy muốn thẩm vấn nhiều người Anh bị nghi ngờ là đồng lõa với Anders Behring Breivik, kẻ đánh bom và xả súng sát hại 77 người ở Oslo hôm 22-7.

Nhiều danh tính của cá nhân và các nhóm cực hữu đã hé lộ trong quá trình hỏi cung Breivik. Trong đó, có một công dân Anh tên Paul Ray, người chống Hồi giáo cực đoan, tự nhận mình có thể là “cố vấn” được đề cập trong bản tuyên ngôn của sát thủ máu lạnh.

Ray cho rằng Breivik đã lấy “cảm hứng” từ các ý tưởng và tác phẩm của mình (đăng trên nhật ký mạng) để thực hiện vụ tấn công nhưng lại bác bỏ bất kỳ mối liên hệ nào với Breivik. Tuy nhiên, trong bản tuyên ngôn của Breivik viết rằng hắn đã tham dự lễ sáng lập hội Hiệp sĩ dòng Đền châu Âu ở Luân Đôn vào năm 2002. Tại đây hắn đã gặp Richard the Lionheart (Lionheart là bút danh của Ray).

Breivik cũng nhiều lần ca ngợi phong trào EDF (chống Hồi giáo ở Anh) và nói rằng có 600 người trong hội này là bạn trên Facebook của mình. Tất nhiên, hội này cũng từ chối dính líu với hắn. 

H.ĐỖ

- Thông tin liên quan:

>> Khủng bố đẫm máu ở Na Uy: Cả thế giới bàng hoàng

Tin cùng chuyên mục