Nga và CHDCND Triều Tiên thanh toán liên ngân hàng bằng đồng rúp

(SGGPO).- Trong nỗ lực thoát sự ảnh hưởng của đồng USD và thế bao vây kinh tế của phương Tây, Nga và CHDCND Triều Tiên bắt đầu thanh toán liên ngân hàng bằng đồng rúp Nga trong khuôn khổ các thỏa thuận đạt được tại phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban liên chính phủ hồi tháng 6.
Nga và CHDCND Triều Tiên thanh toán liên ngân hàng bằng đồng rúp

(SGGPO).- Trong nỗ lực thoát sự ảnh hưởng của đồng USD và thế bao vây kinh tế của phương Tây, Nga và CHDCND Triều Tiên bắt đầu thanh toán liên ngân hàng bằng đồng rúp Nga trong khuôn khổ các thỏa thuận đạt được tại phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban liên chính phủ hồi tháng 6.

Đài Tiếng nói nước Nga ngày 20-10 dẫn nguồn từ thông cáo báo chí của Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga cho biết, tương ứng với quyết định của các bên, Nga và CHDCND Triều Tiên đã lập hợp đồng cơ sở theo quá trình chuyển đổi thanh toán bằng rúp giữa các tổ chức của 2 nước. Thỏa thuận được ký kết giữa Ngân hàng Phát triển khu vực Nga (Ufa), Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên và Ngân hàng Triều Tiên thống nhất và đề ra quy định cho việc mở tài khoản đại lý bằng đồng rúp Nga.

Còn theo hãng thông tấn ITAR – TASS, động thái này là một phần của những nỗ lực hướng đến mục tiêu tham vọng nâng kim ngạch 2 chiều hàng năm lên 1 tỷ USD từ nay đến năm 2020.

Trước đó, Nga và Trung Quốc cũng đã quyết định sử dụng đồng nhân dân tệ (NDT) và đồng rúp trong các hợp đồng giao dịch giữa hai bên. Đối với nước Nga, trước nguy cơ trừng phạt của phương Tây thì việc “chia tay” đồng USD trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.

Đồng rúp Nga

       Hạnh Xuân

Tin cùng chuyên mục