Nội các Israel thông qua dự luật Do Thái

(SGGPO).- Ngày 23-11, với tỷ lệ ủng hộ 14/6, nội các Israel  đã thông qua một dự luật gây tranh cãi về việc xác định Israel là nhà nước của người Do Thái.
Nội các Israel thông qua dự luật Do Thái

(SGGPO).- Ngày 23-11, với tỷ lệ ủng hộ 14/6, nội các Israel  đã thông qua một dự luật gây tranh cãi về việc xác định Israel là nhà nước của người Do Thái.

Dự luật xác định bản chất của Nhà nước Israel là nhà nước của người Do Thái và tiếng Do Thái là ngôn ngữ chính thức, trong khi tiếng Arập sẽ có “vị trí đặc biệt”.

Người Palestine ở Dải Gaza trong tình trạng khổ sở

Việc Nội các Israel thông qua dự luật trên có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng với những người Palestine và người Israel gốc Arập, đồng thời có thể khiến chính phủ liên minh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lung lay do sự phản đối mạnh mẽ của các đối tác theo đường lối ôn hòa hơn trong liên minh.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, ngày 23-11, cho biết nước này sẵn sàng cử binh sĩ tới hỗ trợ việc ổn định nhà nước Palestine trong tương lai, nhưng chỉ khi được Israel và Chính quyền Palestine (PA) cho phép.

Ông Sisi cho biết thêm đã đưa ra ý tưởng này với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

      Chi Hạnh

>> Israel mở lại chiến dịch tấn công Dải Gaza   

>> Israel ngừng bắn nhân đạo ở Dải Gaza trong 7 giờ

Tin cùng chuyên mục