Vụ đắm phà ở Hàn Quốc: Hiệu phó trường học tự sát

Chiều 18-4, lực lượng tuần duyên và đội cứu hộ Hàn Quốc đã vào bên trong thân phà Seawol bị đắm tại vùng biển phía Tây Nam nước này. Tuy nhiên, các thợ lặn đã phải ra khỏi thân phà do quá nhiều đồ vật chặn lối vào. Trước đó, lực lượng cứu hộ bắt đầu bơm ôxy vào khoang trong của phà Seawol để cung cấp dưỡng khí cho các nạn nhân có thể còn mắc kẹt bên trong.

Chiều 18-4, lực lượng tuần duyên và đội cứu hộ Hàn Quốc đã vào bên trong thân phà Seawol bị đắm tại vùng biển phía Tây Nam nước này. Tuy nhiên, các thợ lặn đã phải ra khỏi thân phà do quá nhiều đồ vật chặn lối vào. Trước đó, lực lượng cứu hộ bắt đầu bơm ôxy vào khoang trong của phà Seawol để cung cấp dưỡng khí cho các nạn nhân có thể còn mắc kẹt bên trong.

Các công tố viên Hàn Quốc cho biết người chịu trách nhiệm chính điều khiển phà hôm đó - Thuyền phó Lee Joon-Seok, 69 tuổi, đã không có mặt tại buồng lái vào thời điểm chiếc phà bị nghiêng và chìm. Người điều khiển phà là một phụ lái 26 tuổi, mới có một năm kinh nghiệm lái phà.

Các công tố viên Hàn Quốc đã yêu cầu phát lệnh bắt thuyền trưởng và 2 thuyền viên trên chuyến phà bị đắm. Những người này bị chỉ trích đã thoát khỏi chiếc phà bị đắm, bỏ rơi các hành khách đang còn mắc kẹt trên phà. Tính đến nay, đã có 174 người được cứu sống, 29 người đã tử nạn và 274 người còn mất tích. Có 20 trong tổng số 29 nhân viên của phà Seawol sống sót.

Cùng ngày, cảnh sát phát hiện thi thể hiệu phó Kang Min-Kyu, 52 tuổi, treo cổ trên cây gần phòng tập thể thao trong trường, nơi người nhà của các nạn nhân mất tích tập trung chờ tin người thân.

HẠNH XUÂN

- Thông tin liên quan:

>> Vụ chìm phà ở Hàn Quốc: Thuyền trưởng là người đầu tiên rời phà?

Tin cùng chuyên mục