Mỹ sẽ đề xuất nghị quyết chống phiến quân

Theo Guardian, các quan chức Mỹ ngày 22-9 cho biết, tại cuộc họp thượng đỉnh Hội đồng bảo an LHQ vào ngày 24-9 tới do Mỹ chủ trì, Tổng thống Mỹ Obama sẽ đề xuất LHQ đưa ra một nghị quyết nhắm vào phiến quân cực đoan.

Theo Guardian, các quan chức Mỹ ngày 22-9 cho biết, tại cuộc họp thượng đỉnh Hội đồng bảo an LHQ vào ngày 24-9 tới do Mỹ chủ trì, Tổng thống Mỹ Obama sẽ đề xuất LHQ đưa ra một nghị quyết nhắm vào phiến quân cực đoan.

Nghị quyết này sẽ áp đặt lệnh cấm bay đối với các đối tượng bị cho là phiến quân nhằm giảm sự bành trướng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), hạn chế tổ chức này chiêu mộ thành viên nước ngoài. Đồng thời, nghị quyết có thể trừng phạt những quốc gia không tuân thủ các quy định trên. Gần đây, liên tục có các công dân Mỹ, Australia và các nước châu Âu khác đến Syria và Iraq để gia nhập IS.

AP ngày 22-9 đưa tin, Mỹ đã đề nghị Algeria cung cấp danh sách những người Algeria gia nhập IS. Tình báo Mỹ cũng gửi đề nghị tương tự tới Ai Cập và Tunisia. Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố Đức sẽ không tham gia không kích hay tấn công trên bộ trong cuộc chiến chống IS tại Iraq.

ANH KHÔI

Tin cùng chuyên mục