Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Hóa học

Ngày 7-10, Giải Nobel Hóa học 2015 đã được trao cho 3 nhà học Tomas Lindahl (người Thụy Điển), Paul Modrich (Mỹ) và Aziz Sancar (người mang hai quốc tịch Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ) vì các công trình nghiên cứu cơ chế tế bào sửa chữa những ADN bị tổn thương (ảnh).
Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Hóa học

Ngày 7-10, Giải Nobel Hóa học 2015 đã được trao cho 3 nhà học Tomas Lindahl (người Thụy Điển), Paul Modrich (Mỹ) và Aziz Sancar (người mang hai quốc tịch Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ) vì các công trình nghiên cứu cơ chế tế bào sửa chữa những ADN bị tổn thương (ảnh).

Ba nhà khoa học này đã có công lập được bản đồ ở mức phân tử về cơ chế tế bào sửa chữa những ADN bị hư hại và bảo vệ thông tin di truyền. Theo nhận định của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển về giải thưởng trị giá gần 1 triệu USD của 3 nhà khoa học này, “công trình của họ đã cung cấp những kiến thức cơ bản về cách làm thế nào một tế bào sống hoạt động và được sử dụng cho các nghiên cứu nhằm phát triển các phương pháp điều trị ung thư mới”. 

Ba nhà khoa học đoạt giải

Hạnh Xuân

Tin cùng chuyên mục