Quân đội Syria cứu được 1 phi công Nga từ chiếc Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi

Một trong 2 phi công Nga nhảy dù khỏi máy bay chiến đấu Su-24 bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi ở Syria ngày 24-11 đã được quân đội Syria giải cứu, Đài RT cho biết.

Một trong 2 phi công Nga nhảy dù khỏi máy bay chiến đấu Su-24 bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi ở Syria ngày 24-11 đã được quân đội Syria giải cứu, Đài RT cho biết.

"Một phi công bị thương khi nhảy dù đã bị các chiến binh thánh chiến trong khu vực giết chết dã man khi tiếp đất. Phi công còn lại đã thoát được. Theo thông tin mới nhất, phi công này đã được quân đội Syria giải cứu và sẽ được đưa về căn cứ không quân Nga", Đại sứ Nga tại Pháp Aleksandr Orlov công bố trên Đài Europe 1 ngày 25-11.

Trong ngày 24-11 đã xuất hiện video cảnh các phiến quân vũ trang bao quanh 1 phi công Nga có thể đã thiệt mạng, mặt bị thâm tím và chảy máu. Các phiến quân thể hiện sự vui mừng và ca ngợi thánh Allah, có người còn bày tỏ hối tiếc là đã không đốt cháy phi công này tại chỗ.

Video được gửi đi bởi 1 nhóm phiến quân hoạt động ở khu vực Tây Bắc Syria, nơi nhiều nhóm phiến quân, bao gồm nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA), đang hoạt động, nhưng chưa có sự hiện diện của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, theo Reuters.

Jahed Ahmad, 1 đại diện của Lữ đoàn Duyên hải số 10, nhóm phiến quân tuyên bố đã tấn công 2 phi công Nga, nói với AP rằng 1 phi công Nga đã chết khi tiếp đất.

THIỆN NGUYỄN

>> Phiến quân Syria công bố video bắn trực thăng Nga

Tin cùng chuyên mục