Chính phủ Nepal kêu gọi người dân chung sức chung lòng

Tính đến sáng nay, 27-4, số người tử vong trong trận động đất 7,9 độ Richter xảy ra tại vương quốc Nepal trưa 25-4 đã lên tới hơn 3.200 và hơn 6.500 người bị thương.
Chính phủ Nepal kêu gọi người dân chung sức chung lòng
  • Thế giới khẩn cấp hỗ trợ Nepal

(SGGPO).- Tính đến sáng nay, 27-4, số người tử vong trong trận động đất 7,9 độ Richter xảy ra tại vương quốc Nepal trưa 25-4 đã lên tới hơn 3.200 và hơn 6.500 người bị thương.

Cấp cứu người bị chôn vùi trong đổ nát

Trước đó, sau khi chủ trì cuộc họp Nội các chiều 26-4, Thủ tướng Nepal Koirala đã kêu gọi người dân hiến máu để cứu hơn 6.500 người bị thương, đề nghị doanh nhân mở các kho dự trữ để giảm tình trạng thiếu cung ứng lương thực, đồng thời chỉ thị cho tất cả các cửa hàng dược phẩm gần các bệnh viện tiếp tục hoạt động bình thường.

Chính phủ Nepal cũng kêu gọi đóng góp cho Quỹ cứu trợ thiên tai nhằm góp phần khắc phục hậu quả động đất.

Chạy đua với thời gian, nhân viên cứu trợ Nepal và các nước đang cố gắng đào bới những đống đổ nát để tìm kiếm những người sống sót. Sáng 27-4, một đội y tế của Trung Quốc gồm 58 người đã tới Nepal để thực hiện sứ mệnh nhân đạo. Mặc dù đang phải cứu trợ và khắc phục hậu quả dư chấn động đất tại một số bang ở miền Bắc và Đông-Bắc, song Chính phủ Ấn Độ tiếp tục dành sự hỗ trợ đặc biệt cho nước láng giềng Nepal.

Tượng Phật được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới ở Bhaktapur còn sót lại trong một ngôi chùa đổ nát sau trận động đất

Bí thư Đối ngoại Ấn Độ S. Jaishankar cho biết tình hình tại Nepal rất nghiêm trọng, đồng thời nhấn mạnh hoạt động cấp cứu và cứu trợ là nhiệm vụ hàng đầu của Ấn Độ. Quân đội Ấn Độ đã tăng cường chiến dịch cứu trợ, cứu nạn tại Nepal. Lực lượng không quân Ấn Độ đã huy động máy bay Il-76, C-130J Hercules, máy bay vận tải C-17 và máy bay lên thẳng Mi-17 tham gia “Chiến dịch Maitri” chở hàng viện trợ, nhân viên y tế và nhân viên cứu nạn tới Nepal.

Trong khi đó, lực lượng Lục quân Ấn Độ đã cử một thiếu tướng tới Nepal để giám sát họat động cứu nạn; Lực lượng phản ứng thảm họa quốc gia (NDRF) của Ấn Độ cũng điều 10 đội cứu nạn tới Nepal và đây là lần đầu tiên NDRF hoạt động ở nước ngoài.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ Sitanshu Kar cho biết, trong ngày 26- 4, có 10 chuyến bay quân sự của nước này chở lương thực, nước uống, chăn, lều bạt, lực lượng công binh, các đội NDRF, nhân viên và thiết bị y tế tới tham gia chiến dịch cứu trợ, cứu nạn tại Nepal.

Trong khi đó, từ phương Tây, hàng chục nhân viên cứu trợ Mỹ đã lên đường tới Nepal trên 1 chiếc máy bay vận tải quân sự để hỗ trợ quốc gia Nam Á này. Dự kiến ngày hôm nay, 27-4, chiếc C-17 Globemaster sẽ hạ cánh xuống Nepal, mang theo 45 tấn hàng hóa và 70 người.

Cùng ngày, Ủy ban châu Âu đã giải ngân khoản cứu trợ khẩn cấp trị giá 3 triệu EUR (3,25 triệu USD) cho Nepal. Cùng ngày, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop thông báo chính phủ nước này đã cam kết cung cấp gói viện trợ trị giá 3,19 triệu USD giúp Nepal khắc phục hậu quả động đất.

        Hạnh Chi 

>> Động đất ở Nepal: Quốc tế chung tay cứu trợ

>> Nepal tiếp tục có dư chấn mạnh 6,7 độ richter

>> Động đất mạnh 7,9 độ richter ở Nepal: Ít nhất 1.130 người chết

>> Động đất kinh hoàng tại Nepal: Số người thiệt mạng lên đến hơn 1.800 người

Tin cùng chuyên mục