Malaysia bắt 12 cảnh sát trong vụ phát hiện 139 hố chôn người di cư

Theo Reuters, ngày 28-5, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia, ông Wan Junaidi Tuanku Jaafar, cho biết, đã bắt giữ 12 cảnh sát liên quan đến vụ phát hiện 139 hố chôn người di cư trái phép tại biên giới Malaysia- Thái Lan.
Malaysia bắt 12 cảnh sát trong vụ phát hiện 139 hố chôn người di cư

(SGGPO).- Theo Reuters, ngày 28-5, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia, ông Wan Junaidi Tuanku Jaafar, cho biết, đã bắt giữ 12 cảnh sát liên quan đến vụ phát hiện 139 hố chôn người di cư trái phép tại biên giới Malaysia- Thái Lan.

Khu lán trại bị bỏ hoang Perlis

Các hố chôn người được tìm thấy vào ngày 25-5, tại khu lán trại bị bỏ hoang Perlis, nằm sâu trong rừng, gần biên giới với Thái Lan. Khu lán trại là nơi bọn buôn người giam giữ các nạn nhân. Đội pháp y bắt đầu tiến hành khám nghiệm những xác chết được chôn tại các ngôi mộ  để mở rộng điều tra. Các nhà chức trách Malaysia đang tiến hành điều tra các quan chức địa phương để xem xét việc liệu họ có tiếp tay cho các nhóm tội phạm buôn người hay không. 

Trong khi đó, Cơ quan tị nạn Liên hiệp quốc (UNHCR) cho biết hiện vẫn còn khoảng 2.500 người di cư trái phép bị mắc kẹt trên thuyền của những kẻ buôn người và lênh đênh trên biển. UNHCR tiếp tục kêu gọi các nước hành động thiết thực để giải quyết khủng hoảng này.

PHƯƠNG NAM 

Thông tin liên quan:

>> Singapore không tiếp nhận người tị nạn

>> Tổng thư ký LHQ sẵn sàng hỗ trợ giải quyết nạn di cư ở Đông Nam Á

>> Malaysia giam giữ 13.321 người nước ngoài nhập cư trái phép

>> LHQ kêu gọi các nước Đông Nam Á không quay lưng với người nhập cư

Tin cùng chuyên mục