71 nhà báo thiệt mạng trong nửa đầu năm 2015

Theo Tân Hoa xã, Tổ chức giám sát báo chí Press Emblem Campain ( PEC) vừa công bố bản báo cáo điều tra cho biết tính từ tháng 1 cho đến 6 năm nay, đã có 71 nhà báo thiệt mạng tại 24 quốc gia, tăng 7% so với cùng thời điểm vào năm trước.
71 nhà báo thiệt mạng trong nửa đầu năm 2015

Theo Tân Hoa xã, Tổ chức giám sát báo chí Press Emblem Campain ( PEC) vừa công bố bản báo cáo điều tra cho biết tính từ tháng 1 cho đến 6 năm nay, đã có 71 nhà báo thiệt mạng tại 24 quốc gia, tăng 7% so với cùng thời điểm vào năm trước.

71 nhà báo thiệt mạng trong nửa đầu năm 2015 ảnh 1

Phóng viên nữ tác nghiệp tại Afghanistan

Cũng theo bản báo cáo, 24 nhà báo đã chết trong những cuộc tấn công khủng bố tại các quốc gia như Pháp, Libya và Iraq. 17 nhà báo thiệt mạng  trong khi tường thuật các cuộc giao tranh tại Yemen, Libya, Iraq, Syria, Nam Sudan và Ukraine. 30 nhà báo đã bị mưu sát tại Mỹ Latinh, Philippines và Ấn Độ.

Khu vực Trung Đông và Bắc Phi được coi là  địa điểm nguy hiểm nhất cho các phóng viên khi có 23 người đã chết. Khu vực Mỹ Latinh đứng vị trí thứ hai với 17 người thiệt mạng. Trong khi châu Âu có vị trí thứ 3 với 13 người.

PEC cho biết, năm 2014 trở thành năm thứ 2 trong vòng 10 năm trở lại đây có số lượng nhà báo thiệt mạng nhiều nhất với 138 người.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục