Giám đốc cơ quan hưu trí của Hàn Quốc bị buộc tội lạm dụng quyền lực

Theo Yonhap, ngày 16-1, công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc điều tra vụ bê bối chính trị liên quan đến Tổng thống bị đình chỉ Park Geun-hye đã chính thức buộc tội Giám đốc Cơ quan hưu trí quốc gia (NPS) Moon Hyung-pyo với các cáo buộc lạm dụng quyền lực và khai man.

Theo Yonhap, ngày 16-1, công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc điều tra vụ bê bối chính trị liên quan đến Tổng thống bị đình chỉ Park Geun-hye đã chính thức buộc tội Giám đốc Cơ quan hưu trí quốc gia (NPS) Moon Hyung-pyo với các cáo buộc lạm dụng quyền lực và khai man.

Ông cũng là vị quan chức đầu tiên trong chính quyền của bà Park bị buộc tội trong vụ điều tra mối quan hệ giữa bà Park và người bạn lâu năm Choi Soon-sil. Ông Moon bị bắt giữ hồi tháng 12-2016 sau khi thừa nhận khi còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi xã hội đã chỉ thị NPS ủng hộ vụ sáp nhập giữa hai chi nhánh của tập đoàn Samsung là Samsung C&T và Cheil Industries hồi tháng 7-2015. Vụ sáp nhập nhằm tạo ra một công ty nắm giữ Samsung để tiến tới chuyển giao quyền lãnh đạo tập đoàn từ Chủ tịch Lee Kun-hee cho con trai Lee Jae-yong.

Cùng ngày, công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đã yêu cầu tòa án ra lệnh bắt giữ đối với Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong về một số tội danh, trong đó có tội hối lộ, sau khi ông này có dính líu đến vụ bê bối của bà Park Geun-hye.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục