Hà Nội sẽ làm rõ việc Công ty CP không giảm giá trứng gia cầm

Tại buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa với UBND TP Hà Nội về chuẩn bị hàng hóa dịp Tết Nguyên đán 2013, diễn ra sáng 24-1, đại diện siêu thị Intimex cho biết, đã có công văn đề nghị chuyển đổi cơ cấu hàng bình ổn giá, chuyển từ trứng sang gia cầm.

Tại buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa với UBND TP Hà Nội về chuẩn bị hàng hóa dịp Tết Nguyên đán 2013, diễn ra sáng 24-1, đại diện siêu thị Intimex cho biết, đã có công văn đề nghị chuyển đổi cơ cấu hàng bình ổn giá, chuyển từ trứng sang gia cầm.

Đồng thời, cần cân nhắc về quỹ dự phòng bình ổn giá để khi giá cả biến động lớn thì sử dụng quỹ này để can thiệp. Trước đó, nhiều chuyên gia kinh tế cũng cho rằng cơ cấu mặt hàng bình ổn giá đang áp dụng “cứng” ở 10 mặt hàng là chưa ổn.

Tuy nhiên, theo bà Thoa, cùng là nguồn cung ứng trứng như nhau, ở miền Nam kìm được giá, còn ở miền Bắc lại không quản được, để giá trứng tăng cao là không thể chấp nhận được. Bà Thoa yêu cầu: “UBND TP Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc với Công ty CP tại Hà Nội. Tại sao tại miền Nam đã giảm mà Hà Nội không giảm, điều này chứng tỏ miền Nam có chỉ đạo bám sát và có thái độ cương quyết. Nếu Công ty CP vẫn không chịu giảm, chúng tôi sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp khác đưa hàng ở miền Nam ra miền Bắc, không thiếu hàng”.

Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) cũng khẳng định, hiện giá thành một quả trứng chỉ khoảng 1.700-1.800 đồng nên bán giá 2.100-2.300 đồng doanh nghiệp đã có lãi. Do đó, việc vẫn cố tình neo giá cao ở miền Bắc chứng tỏ sự cố tình của các doanh nghiệp, đồng thời cũng chứng tỏ sự bất lực, thờ ơ của các cơ quan chức năng, để người tiêu dùng chịu thiệt hại. 

PH.HẬU

Thông tin liên quan:

>> Điều tra nguồn cung, xem xét nhập trứng gia cầm

>> Trứng gia cầm có dấu hiệu bị làm giá 

Tin cùng chuyên mục