MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
Cơ hội mới cho ĐBSCL
Thứ tư, 08/09/2010, 02:05 (GMT+7)

Xây dựng hình ảnh chung và tiếng nói chung của vùng ĐBSCL là vấn đề lâu nay đã được nhiều ngành, nhiều giới đề cập để tránh tình trạng mạnh tỉnh nào nấy làm như đã và đang diễn ra. ĐBSCL bao gồm 13 tỉnh, thành phố với diện tích tự nhiên trên 4 triệu ha, dân số khoảng 18 triệu người, chiếm 21% dân số cả nước, là một thể thống nhất hay vì mặc cảm “tỉnh anh, tỉnh tôi”, cản trở sự phát triển?

Hậu quả sự phân biệt ấy là ĐBSCL hiện có quá nhiều khu, cụm công nghiệp, tỉnh nào cũng có cảng, không cảng biển cũng cảng sông hoặc cảng cá; tỉnh nào cũng có cơ chế thu hút đầu tư riêng và phát triển du lịch riêng, chưa kể hàng loạt cái riêng khác đang từng bước “cắt khúc” vùng đất này. Cái chung - nếu có – là những gì gắn với danh từ miền Tây Nam bộ, đẹp và nghèo. Vì vậy, liên kết là xu thế mới cần phải tính đến, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế.

Chế biến cá tra xuất khẩu ở An Giang. Ảnh: H.LỢI

Vài năm trở lại đây, trong quá trình làm ăn, các doanh nghiệp ở ĐBSCL đã bắt đầu bắt tay nhau, hay bắt tay với đối tác cung cấp hàng hóa hoặc tiêu thụ sản phẩm, hình thành các chuỗi liên kết để có chung tiếng nói, phân chia lợi nhuận hợp lý. Ngành du lịch trong vùng cũng không tách khỏi xu thế đó. Họ ngồi lại với nhau, cùng nhau bàn cách hấp dẫn du khách.

Nói cho cùng, 13 tỉnh thành với điều kiện tự nhiên tương tự, sẽ rất khó cạnh tranh bởi du khách chỉ cần đi 1 tỉnh là biết các tỉnh còn lại; hay như thị trường thế giới không thể phân biệt con tôm nào là ở Bạc Liêu, con cá nào là ở An Giang, mà là tôm cá từ vùng ĐBSCL của Việt Nam.

Với những lý do đó, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam cho rằng tiếp cận kinh tế theo vùng rất quan trọng. Từng tỉnh, thành có thể cạnh tranh với nhau để phát triển, nhưng phải là cạnh tranh tích cực, có định hướng, tránh sự dàn trải và phân rẽ.

Nhận thức về thực trạng này, lãnh đạo các địa phương ĐBSCL bước đầu đã ngồi lại cùng nhau xây dựng các chương trình xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư tới các đối tác trong và ngoài nước. Hội nghị “Đầu tư phát triển ĐBSCL” với chủ đề “Liên kết và phát triển” diễn ra vừa qua tại TP Cần Thơ là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự nỗ lực chung tay của cả vùng.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Hồng Phúc nhận định: “Tôi cho rằng, đẩy mạnh việc liên kết vùng miền, trong đó tập trung phát triển mạnh vào những ngành, lĩnh vực mà các tỉnh, thành có lợi thế để tạo động lực và tạo đà cho sự phát triển chung của toàn khu vực là giải pháp có tính chiến lược để từ đó khai thác được tiềm năng và lợi thế của từng địa phương, thu hút đầu tư, nguồn nhân lực và tiếp cận công nghệ mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ĐBSCL”.

Mới đây Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển KT-XH ĐBSCL đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025; quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 và thành lập vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL. Theo đó, sẽ hình thành các chương trình, dự án chiến lược có sức lan tỏa và phát triển vùng.

Đây là cơ sở quan trọng trong việc liên kết và phát triển của cả ĐBSCL trong những năm tới. Việc tổ chức, triển khai thực hiện tốt các công trình, dự án nêu trên sẽ tạo thuận lợi để đánh thức tiềm năng, cũng như khai thác có hiệu quả các nguồn lực của cả khu vực này. Vấn đề còn lại là các tỉnh, thành không nên tự tách rời mình ra, mà cùng chung sức vì sự nghiệp phát triển. 

TRẦN MINH TRƯỜNG

- Thông tin liên quan:

>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tạo động lực mới cho ĐBSCL

>> Liên kết để phát triển

In trang Về đầu trang