TPHCM xúc tiến, thu hút đầu tư tại TP San Francisco

Sáng 13-7, đoàn lãnh đạo UBND TPHCM và các doanh nghiệp do Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến dẫn đầu đã đến TP San Francisco (Mỹ) để triển khai chương trình hợp tác kinh tế đến năm 2020 giữa 2 thành phố. Ngài Edwin Lee, Thị trưởng San Francisco tiếp đoàn.
TPHCM xúc tiến, thu hút đầu tư tại TP San Francisco

(SGGP).- Sáng 13-7, đoàn lãnh đạo UBND TPHCM và các doanh nghiệp do Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến dẫn đầu đã đến TP San Francisco (Mỹ) để triển khai chương trình hợp tác kinh tế đến năm 2020 giữa 2 thành phố. Ngài Edwin Lee, Thị trưởng San Francisco tiếp đoàn.

Hai bên thống nhất cùng nhau thúc đẩy mối quan hệ TPHCM - San Francisco, qua đó góp phần vào sự phát triển quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Trong chuyến đi này, TPHCM có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, gặp gỡ doanh nghiệp kiều bào, kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến (bìa phải) tham quan gian hàng triển lãm vi mạch bán dẫn của Việt Nam

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã tham dự khai mạc Hội chợ triển lãm công nghệ bán dẫn và năng lượng quốc tế “Semicon West 2016” tại San Francisco. Hội chợ triển lãm này kéo dài từ ngày 13 đến 15-7 (tính theo giờ Việt Nam), thu hút khoảng 18.000 lượt khách tham quan. Có hơn 700 doanh nghiệp hàng đầu từ các quốc gia (Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Đức, Singapore…) tham gia triển lãm về công nghệ bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ vi mạch bán dẫn và năng lượng. Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam có sản phẩm vi mạch bán dẫn (chip) được sản xuất tại Khu Công nghệ cao (quận 9, TPHCM) tham gia hội chợ triển lãm. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm thị trường và ký kết hợp tác đầu tư với các nước trên thế giới.

Hàn Ni

Tin cùng chuyên mục