Triều Tiên ở bước cuối cùng có thể tấn công Mỹ

Giám đốc CIA Mỹ Mike Pompeo ngày 20-10 cảnh báo rằng Triều Tiên đang “trên đỉnh” khả năng bắn tên lửa hạt nhân tới Mỹ.
Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra tên lửa đạn đạo. Ảnh do KCNA công bố
Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra tên lửa đạn đạo. Ảnh do KCNA công bố
 Ông Pompeo cho biết Mỹ vẫn theo đuổi giải pháp ngoại giao và cấm vận nhưng cho rằng biện pháp quân sự vẫn là một lựa chọn. 
Theo Reuters, ông Pompeo thừa nhận rằng trình độ tên lửa của Bình Nhưỡng tiến nhanh đến nỗi thông tin tình báo của Mỹ không nắm chắc được khả năng thành công của họ. Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump muốn giải quyết cuộc đối đầu với Triều Tiên thông qua ngoại giao. 

Trong khi đó, ngày 20-10, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết bộ trưởng quốc phòng 3 nước Nhật-Mỹ-Hàn sẽ tiến hành trao đổi ý kiến xung quanh vấn đề Triều Tiên bên lề Hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN được tổ chức từ ngày 22 đến 25-10 tại Philippines. 

Theo ông Onodera, việc giải quyết các vấn đề hạt nhân, tên lửa và con tin thông qua các biện pháp gây áp lực với Triều Tiên rất quan trọng, tuy nhiên Nhật-Mỹ-Hàn cũng cần thảo luận biện pháp phối hợp trong trường hợp nảy sinh các tình huống phức tạp. 

Tin cùng chuyên mục