Vụ cướp ngân hàng ở TPHCM: Bắt đối tượng thứ ba

Công an quận Tân Phú đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Khuê (31 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ quận Bình Tân) là đối tượng thứ ba trong vụ cướp Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vào ngày 31-3.
 Đối tượng Nguyễn Ngọc Khuê tại công an

Ngày 11-4, Công an quận Tân Phú cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Khuê để điều tra về hành vi cướp Ngân hàng ABBank nằm ở đường Lũy Bán Bích (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM).

Trước đó, Công an quận Tân Phú cũng đã bắt giữ 2 đối tượng khác là Nguyễn Trường Khải (SN 1993) và Đào Ngọc Nam (SN 1990) cùng ngụ quận Bình Tân.
Vụ cướp ngân hàng ở TPHCM: Bắt đối tượng thứ ba ảnh 2 Nguyễn Trường Khải và Đào Ngọc Nam tại cơ quan công an

Như đã thông tin, khoảng 13 giờ ngày 30-3, do cần tiền tiêu xài nên Khải chủ mưu, bàn bạc với Nam và Khuê cùng nhau đi cướp ngân hàng.

Nhóm đi mua nhiều vật dụng như: Ba lô, áo khoác, giày, găng tay, biển kiểm soát xe giả… Sau đó, nhóm chọn Ngân hàng ABBank chi nhánh đường Lũy Bán Bích là nơi ít bảo vệ để ra tay.

Vụ cướp ngân hàng ở TPHCM: Bắt đối tượng thứ ba ảnh 3 Hình ảnh nhóm cướp do camera an ninh ghi lại
Khoảng 8 giờ ngày 31-3, cả 3 đối tượng gặp nhau tại cầu Bình Thuận (quận Bình Tân, TPHCM). Nam dùng bình sơn đen phun lên xe Exciter, sau đó giao xe Exciter lại cho Khuê điều khiển và lấy xe của Khải chạy đi. 2 đối tượng này cùng lấy áo khoác mặc vào và Khuê đưa cho Khải một khẩu súng ngắn (dạng K54 bắn đạn bi).

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Khuê chở Khải đến trước ABBank theo dõi. Khi thấy ngân hàng vắng người, Khuê chạy lên vỉa hè, Khải bước xuống tiếp cận nhân viên bảo vệ của ngân hàng, rút súng, lên đạn rồi chỉ vào người nhân viên này xô đẩy, đe doạ.

Khuê bước xuống và cầm theo balô ném vào trong ngân hàng kêu nhân viên bỏ tiền vào bên trong. Tuy nhiên, bảo vệ cùng người dân chạy tới nên cả 2 đối tượng vội tẩu thoát.

Vụ cướp ngân hàng ở TPHCM: Bắt đối tượng thứ ba ảnh 4 Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Sau đó, Khải hẹn gặp Nam và đổi lại biển số thật lắp vào chiếc xe vừa gây ra vụ cướp. Các đối tượng tiêu huỷ áo khoác, bao tay, khẩu trang đã sử dụng đi cướp để phi tang chứng cứ.

Bằng nghiệp vụ, công an đã lần lượt bắt được Khải và Nam khi 2 người này đang tìm đường bỏ trốn. 

Trong ngày 3-4, Khải và Nam đã được các trinh sát áp giải về cơ quan điều tra. Tại đây, cả 2 đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tin cùng chuyên mục