Bố trí lại cán bộ giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ

Ban Tổ chức Trung ương vừa có văn bản hướng dẫn một số điểm cần lưu ý trong giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới (2010-2015). Theo đó, mở rộng bố trí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND, chánh án TAND, Viện trưởng VKSND và cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành thanh tra, công an, tài chính, thuế, hải quan không phải là người địa phương.

Ban Tổ chức Trung ương vừa có văn bản hướng dẫn một số điểm cần lưu ý trong giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới (2010-2015). Theo đó, mở rộng bố trí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND, chánh án TAND, Viện trưởng VKSND và cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành thanh tra, công an, tài chính, thuế, hải quan không phải là người địa phương.

Ban Tổ chức Trung ương giải thích, khái niệm “người địa phương” được hiểu là người sinh ra và lớn lên đến 18 tuổi trở lên tại địa phương hoặc quê quán ở địa phương đó. Đối với những bí thư cấp ủy xã trở lên đã quá 2 nhiệm kỳ (8 năm) liên tiếp thì cấp ủy cấp trên có thể điều động (trước hoặc sau đại hội) đến địa phương khác hoặc bố trí công tác khác thích hợp.
 

T.SƠN

Tin cùng chuyên mục