TPHCM: Thành lập thêm 51 tổ chức Đảng với 490 đảng viên

Ngày 1-8, tại cuộc họp giao ban công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước với các ban chỉ đạo quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cho biết từ đầu năm 2012 đến nay đã thành lập 51 tổ chức đảng với 490 đảng viên, trong đó có 9 tổ chức đảng trong DN có từ 500 lao động trở lên.

(SGGP).- Ngày 1-8, tại cuộc họp giao ban công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước với các ban chỉ đạo quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cho biết từ đầu năm 2012 đến nay đã thành lập 51 tổ chức đảng với 490 đảng viên, trong đó có 9 tổ chức đảng trong DN có từ 500 lao động trở lên.

Trong số 51 tổ chức đảng mới thành lập, các quận ủy, huyện ủy thành lập 47 chi bộ với 287 đảng viên, Đảng ủy các KCX-KCN TPHCM thành lập 3 chi bộ với 14 đảng viên và Đảng ủy khối ngân hàng thành lập 1 đảng bộ với 189 đảng viên. So với cùng kỳ năm 2011, số tổ chức đảng trong các DN được thành lập tăng gần 40%, riêng tổ chức đảng thành lập trong DN có từ 500 lao động trở lên tăng 60%.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, chất lượng đội ngũ đảng viên mới kết nạp khá cao. Trong đó, 69,3% có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, 16,2% giữ chức vụ chủ chốt trong DN (từ cấp phó phòng và tương đương trở lên), có 9 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và tương đương.

Tính đến ngày 30-6-2012, Đảng bộ TP có 843 tổ chức đảng với 13.965 đảng viên trong DN ngoài Nhà nước.

H.Hiệp

Tin cùng chuyên mục