TPHCM nâng cao kiến thức cho cán bộ nguồn quy hoạch Thành ủy

Ngày 4-11, tại Trường Cán bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khai giảng Lớp thứ hai đào tạo bổ sung, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ nguồn quy hoạch Thành ủy khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và những năm tiếp theo. Đến dự có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.
TPHCM nâng cao kiến thức cho cán bộ nguồn quy hoạch Thành ủy

(SGGPO).- Ngày 4-11, tại Trường Cán bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khai giảng Lớp thứ hai đào tạo bổ sung, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ nguồn quy hoạch Thành ủy khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và những năm tiếp theo. Đến dự có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải chúc mừng các cán bộ tham gia Lớp đào tạo bổ sung, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ nguồn quy hoạch Thành ủy khóa X. Ảnh: Việt Dũng

Tại lễ khai giảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, phát biểu: "Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần ngày càng lớn với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á; góp phần tích cực đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Việc thực hiện thành công nhiệm vụ trên phụ thuộc rất lớn vào phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực của đội ngũ cán bộ. Điều đó đòi hỏi mỗi đồng chí trong Đảng bộ thành phố phải ra sức phấn đấu mạnh mẽ với sự tin yêu, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân bằng tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo.

"Cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các đồng chí còn phải tin dân, có trách nhiệm với dân, dựa vào dân, lắng nghe, thấu hiểu, giải quyết nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của nhân dân; bám sát thực tiễn để xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố, nhất là cán bộ trẻ nguồn kế thừa, cần ra sức học tập, bổ sung, cập nhật kiến thức mới về lý luận gắn với thực tiễn để không ngừng nâng cao năng lực tư duy và có hoạt động thực tiễn nổi trội", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Lớp học được tổ chức nhằm giúp cho các học viên nâng cao nhận thức về chính trị - xã hội, lập trường cách mạng; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng các bài học từ thực tiễn để tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tiếp tục rèn luyện đạo đức cách mạng.

Trong thời gian từ ngày 4-11-2014 đến ngày 4-1-2015, 77 học viên tham gia lớp học sẽ được nghe giảng và trao đổi nhiều chuyên đề, như: Những thành tựu phát triển mới của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; Các khuynh hướng phát triển lý luận về CNXH, và những mô hình thực tiễn về CNXH trên thế giới; Giá trị của học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa Mác - Lênin với kinh tế thế giới và Việt Nam hiện nay; Phong cách và đạo đức Hồ Chí Minh với việc rèn luyện cán bộ lãnh đạo hiện nay; Bảo đảm an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia trong giai đoạn mới; Đường lối chính sách đối ngoại thời kỳ đổi mới...

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục