Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi: Thành lập 6 chi bộ đảng với 100 đảng viên

(SGGP).- Ngày 27-11, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm việc với Đảng ủy các Khu chế xuất - Khu công nghiệp thành phố (Hepza), Đảng ủy Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi về việc củng cố và phát triển lực lượng chính trị tại KCN.
Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi: Thành lập 6 chi bộ đảng với 100 đảng viên

(SGGP).- Ngày 27-11, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm việc với Đảng ủy các Khu chế xuất - Khu công nghiệp thành phố (Hepza), Đảng ủy Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi về việc củng cố và phát triển lực lượng chính trị tại KCN.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà thăm công nhân Nhà máy Bia Sài Gòn tại KCN Tây Bắc Củ Chi.

Theo Đảng ủy KCN Tây Bắc Củ Chi, lúc mới thành lập, nơi đây chỉ có một chi bộ gồm 7 đảng viên trong tổng số 43 doanh nghiệp ngoài nhà nước với gần 20.000 lao động. Qua 4 năm củng cố, Đảng ủy KCN Tây Bắc Củ Chi đã vận động chủ doanh nghiệp đồng thuận xây dựng 6 chi bộ đảng với 100 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đã biểu dương các chi bộ cố gắng phát triển đảng viên mới, duy trì sinh hoạt chi bộ đều đặn với hơn 70% đảng viên, trong đó phần lớn là công nhân trực tiếp tham dự. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu Đảng ủy Hepza và Ban Tuyên giáo Thành ủy TP cần đẩy mạnh tuyên truyền trong doanh nghiệp và công nhân lao động về vai trò, vị trí của chi bộ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp để từ đó thu hút công nhân lao động chủ động tìm đến tổ chức. Thành đoàn TP và KCN cần phối hợp chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương nắm chắc tư tưởng, điều kiện sinh sống của công nhân để tìm nguồn phát triển và hỗ trợ kịp thời, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán sắp đến...

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục