5 đảng viên Đảng bộ TCT Xây dựng Sài Gòn bị kỷ luật

(SGGP). – Theo Chánh văn phòng Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM Nguyễn Anh Tuấn, tại kỳ họp lần thứ 95 mới đây, UBKT Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật 5 đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng Công ty (TCT) Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV.

(SGGP). – Theo Chánh văn phòng Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM Nguyễn Anh Tuấn, tại kỳ họp lần thứ 95 mới đây, UBKT Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật 5 đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng Công ty (TCT) Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV.

Trong đó, kỷ luật cảnh cáo về Đảng 1 Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TCT và 1 Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT vì có biểu hiện nể nang, không kiểm tra, giám sát dẫn đến hậu quả một số cán bộ vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kỷ luật cảnh cáo về Đảng và đề nghị kỷ luật cảnh cáo về chính quyền 3 phó tổng giám đốc TCT có liên đới trách nhiệm trong những vi phạm về công tác phát triển đảng viên, vi phạm trong việc thực hiện các gói thầu san lấp và cho thuê đất tại Dự án Khu công nghiệp Cái Mép.

* Ngoài ra, qua cuộc họp lần thứ 95, qua báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh của Đoàn kiểm tra giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với tập thể Đảng ủy Trường ĐH Hùng Vương và nguyên Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Ủy viên Hội đồng quản trị Trường ĐH Hùng Vương TPHCM, UBKT Thành ủy thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giữ nguyên hình thức kỷ luật khiển trách đối với tổ chức đảng và đảng viên.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục